Nga thêm Na Uy vào danh sách các quốc gia 'không thân thiện'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 03/08/2023 19:12:53 +07:00
(VTC News) -

Nga bổ sung Na Uy vào danh sách các quốc gia nước ngoài có hành động "không thân thiện" đối với cơ quan ngoại giao của Moskva.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti ngày 3/8 cho biết, Na Uy đã trở thành quốc gia tiếp theo bị liệt vào danh sách những quốc gia “không thân thiện” với Nga.

Theo đó, các quốc gia “không thân thiện” với Nga sẽ bị giới hạn số lượng nhân viên Nga làm việc tại cơ quan ngoại giao. Trong đó, Na Uy sẽ không được phép tuyển dụng quá 27 nhân viên địa phương. Ngoài Na Uy, danh sách các nước không thân thiện còn có Mỹ, CH Séc, Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia, Slovakia...

Trụ sở Đại sứ quán Na Uy. (Nguồn: The Moscow Times).

Trụ sở Đại sứ quán Na Uy. (Nguồn: The Moscow Times).

Phản ứng trước động thái của Nga, Ngoại trưởng Na Uy cho biết không có lý nào để tuyên bố rằng phía Oslo cư xử “không thân thiện” với Nga, đồng thời cũng không ngạc nhiên khi Na Uy bị đưa vào danh sách này.

"Tình hình hôm nay là hệ quả từ xung đột ở Ukraine. Nga có thể tự chọn cách chấm dứt xung đột. Là các nước láng giềng, chúng tôi đều quan tâm đến việc duy trì quan hệ ngoại giao và kênh liên lạc, nhất là trong những thời điểm khó khăn", Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt cho hay.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết Oslo vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ Moskva.

Trước đó, ngày 13/4, Na Uy trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga. Bộ Ngoại giao Na Uy cáo buộc những người này hoạt động tình báo dưới vỏ bọc ngoại giao. Phía Nga sau đó đáp trả bằng cách trục xuất 10 nhà ngoại giao Na Uy đang làm việc tại đại sứ quán nước này ở Moskva.

Na Uy là thành viên NATO và có chung đường biên giới dài 198 km với Nga ở Bắc Cực. Mối quan hệ hai nước đã xấu đi đáng kể sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm ngoái. Dù không phải là thành viên Liên minh châu Âu, Na Uy áp đặt gần như toàn bộ biện pháp trừng phạt mà Brussels thực thi với Nga.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn