Nga rút gần hết nhân viên khỏi sứ quán Triều Tiên?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 25/11/2021 20:37:50 +07:00
(VTC News) -

Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết Nga đã rút hầu hết nhân viên ngoại giao của họ ở sứ quán Triều Tiên.

Nguyên nhân theo quan chức này này là một số hạn chế chống dịch nghiêm ngặt của Triều Tiên. 

Trước đó, NK News - một trang tin theo dõi tình hình ở Triều Tiên cho biết hàng chục nhân viên sứ quán Nga hôm 24/11 đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa. Cơ quan ngoại giao của Nga ở Triều Tiên chỉ còn lại 2 nhà ngoại giao và các nhân viên kỹ thuật.

Quan chức Hàn Quốc nói ban đầu có khoảng 100 nhân viên ngoại giao ở sứ quán Nga. 

Tuy nhiên, ông này từ chối bình luận về thông tin NK News đăng tải. 

Nga rút gần hết nhân viên khỏi sứ quán Triều Tiên? - 1

Đại sứ quán Nga tại CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: rusembdprk.ru)

Theo Yonhap, các sứ quán Nga và Trung Quốc nằm 2 trong số 9 phía bộ ngoại giao vẫn còn giữ nhân viên lại Triều Tiên. Toàn bộ nhân viên của 8 cơ quan Liên hợp quốc được cho là đã rời khỏi quốc gia Đông Bắc Á. 

Bình Nhưỡng áp đặt các biện pháp kiểm soát kiểm dịch nghiêm ngặt, đóng cửa biên giới từ đầu năm ngoái để ngăn COVID-19 bùng phát. Nhiều đại sứ quán phương Tây đã phải đóng cửa do chính phủ Triều Tiên không cho luân chuyển nhân viên.

Hồi đầu năm, một nhóm các nhà ngoại giao Nga và gia đình phải sử dụng xe đẩy tay trên ray đường sắt để rời khỏi Triều Tiên. 

Trong thông báo đưa ra đầu tháng 10, WHO khẳng định chưa có ca mắc COVID-19 nào được ghi nhận tại Triều Tiên và cho biết nước này đã xét nghiệm khoảng 40.700 công dân tính đến ngày 23/9.

Song Hy(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn