Nga nêu lý do hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/10/2023 16:53:21 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Hạ viện Nga cho biết Nga đang hoàn thiện thủ tục hủy việc phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Chủ tịch Hạ viện (Duma Quốc gia Nga) Vyacheslav Volodin hôm 17/10 cho biết để đảm bảo an ninh của mình, Nga rút lại việc phê chuẩn hiệp ước ấm thử hạt nhân toàn diện.

“Vì lợi ích đảm bảo an ninh của Nga, chúng tôi sẽ rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT)", ông nói.

“Liên bang Nga sẽ làm mọi thứ để bảo vệ công dân của mình và duy trì sự bình đẳng chiến lược toàn cầu”, ông Vyacheslav Volodin nhấn mạnh.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Reuters)

Ông Vyacheslav Volodin nói rằng mặc dù Nga phê chuẩn hiệp ước vào năm 2000 nhưng Washington đã không phê chuẩn vì "thái độ vô trách nhiệm đối với các vấn đề an ninh toàn cầu".

Các quan chức Nga nói việc Moskva hủy phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) không có nghĩa là Nga sẽ thử bom hạt nhân và điều đó chỉ đơn giản là nhằm thể hiện quan điểm giống Mỹ.

CTBT cấm tất cả các vụ nổ hạt nhân bất kể mục đích và môi trường, mở rộng các giới hạn được đặt ra trong hiệp ước cấm thử nghiệm một phần trước đó. Không giống như hiệp định tiền nhiệm năm 1963, hiệp định hiện tại chưa có hiệu lực vì một số quốc gia, trong đó có Mỹ, từ chối phê chuẩn.

 Hôm 5/10, Tổng thống Putin đề cập đến khả năng Nga rút khỏi CTBT, đồng thời thảo luận về sự phát triển của Nga đối với các hệ thống phân phối hạt nhân mới. 

“Tôi chưa sẵn sàng để nói liệu chúng ta có nên tiến hành thử nghiệm hay không, nhưng hành xử tương đương với Mỹ… là điều chúng tôi có thể làm”, ông nói, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về hiệp ước thuộc về Quốc hội Nga.

Mới đây, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói nếu các nhà lập pháp quyết định rút lại cam kết quốc tế của Nga, điều đó không đồng nghĩa với việc thử nghiệm hạt nhân tự động nối lại. 

Lần cuối cùng Mỹ tiến hành một vụ thử hạt nhân trực tiếp là năm 1992, trong khi Nga thử vào năm 1990. Ông Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu Washington vi phạm lệnh cấm thử nghiệm trên thực tế, Moskva sẽ đáp trả tương tự để duy trì sự cân bằng.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn