Nga-Mỹ lại khẩu chiến về phòng thủ tên lửa

Thế giớiThứ Năm, 19/04/2012 03:10:00 +07:00

(VTC News)- Hôm 19/4, Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ khẳng định việc hợp tác phòng thủ tên lửa với Nga sẽ đem lại cho Washington những lợi ích không nhỏ.

(VTC News) – Hôm 19/4, Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, Patrick O’Reilly đã lên tiếng khẳng định quan hệ hợp tác phòng thủ tên lửa với Nga bao gồm cả việc sử dụng hệ thống radar sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đang đệ trình yêu cầu tăng ngân sách hoạt động năm 2013 trước tình hình đàm phán về vấn đề lá chắn tên lửa với Nga vẫn còn trong giai đoạn “đóng băng”.
Nga và Mỹ vẫn chưa đi tới một thỏa thuận thống nhất xoay quanh vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa chung Châu Âu.

Trong cuộc họp của tiểu ban quốc phòng Nghị viện Mỹ, ông O’Reilly cho biết: “Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những lợi ích từ hệ thống phòng thủ tên lửa chung với Moscow.Chính nhờ địa thế thuận lợi của Nga ở Châu Âu cũng như Châu Á, đặc biệt là vùng Đông Bắc Á mà Mỹ sẽ có thêm nhiều cơ hội để kiểm soát sớm những dấu hiệu đe dọa từ khu vực này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có khả năng theo dõi những diễn biến quân sự đáng chú ý ở một khoảng cách an toàn. 

Có thể nói, lợi ích về mặt thông tin từ hệ thống phòng thủ tên lửa chung với Nga là không nhỏ.”
Trước đó, các quan chức Mỹ cũng đã nhiều lần nhấn mạnh việc hợp tác phòng thủ tên lửa giữa Washington và Moscow sẽ đem lại lợi ích cho cả 2 bên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Nga vẫn còn hoài nghi đây là một kế hoạch nhằm thăm dò sức mạnh quân sự cũng như đe dọa tới an ninh quốc gia khiến quá trình đàm phán chưa có đột phá.
Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, Patrick O’Reilly
Về phía Mỹ, ông O’Reilly cho hay, Washington đã cung cấp những dữ liệu cần thiết để chứng minh tốc độ tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ chung không cao hơn so với những loại tên lửa tối tân của Nga nhằm "xoa dịu" thái độ căng thẳng của Moscow.
Ông O’Reilly cũng khẳng định Mỹ sẽ không từ bỏ ý định về một hệ thống lá chắn tên lửa chung gần Nga mặc dù chưa xác định được liệu Moscow có yêu cầu những “thỏa thuận đặc biệt" nào khác.
Trong khi đó, Moscow đã lên tiếng bác bỏ việc Mỹ cung cấp dữ liệu tên lửa cho nước này. Moscow nói rằng, Washington không chịu đưa ra bất cứ bằng chứng hợp pháp nào về việc khai triển hệ thống phòng thủ chung Châu Âu gần biên giới Nga. 
Cuối tháng 3/2012, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định Moscow đã chuẩn bị kế hoạch để đối phó với hệ thống lá chắn tên lửa của NATO do Mỹ đề xuất trong trường hợp cần thiết, bao gồm cả việc triển khai các tên lửa hạt nhân chiến lược ở tỉnh Kaliningrad, trên vùng biển Baltic.
 Mỹ đã nhiều lần tuyên bố hệ thống lá chắn tên lửa không nhằm vào Nga nhưng việc Washington từ chối cung cấp các căn cứ hợp pháp liên quan đến vấn đề này khiến Moscow không khỏi hoài nghi

Hạ Giang-Thùy Linh

Bình luận
vtcnews.vn