Nga miễn hoàn toàn thuế mua vàng để ngăn dân mua ngoại tệ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/03/2022 18:48:30 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Nga sẽ miễn thuế mua vàng nhằm khuyến khích người dân đầu tư vào kim loại quý thay vì ngoại tệ.

Bộ Tài chính Nga đã ủng hộ quyết định của quốc hội nước này về việc loại bỏ thuế giá trị gia tăng 20% khi mua vàng. Đây là động thái nhằm đảm bảo nguồn dự trữ ngoại tệ của chính phủ sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Nga.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị không ổn định, đầu tư vào vàng sẽ là giải pháp thay thế lý tưởng cho việc thu mua USD”, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói.

Nga miễn hoàn toàn thuế mua vàng để ngăn dân mua ngoại tệ - 1

Chính phủ Nga sẽ miễn hoàn toàn thuế mua vàng.

Những ngày gần đây, người Nga đã đổ đi mua USD và "quét sạch" các máy ATM trên toàn quốc sau khi đồng rúp giảm xuống mức thấp lịch sử hôm 28/2. Họ muốn bảo toàn giá trị số tiền tiết kiệm mình, đồng thời tích lũy ngoại tệ tiền mặt để dành cho trường hợp cần phải rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, ông Siluanov cho rằng mọi người không nên mua USD. Theo ông, đồng tiền của Mỹ “dễ mất giá hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro” so với vàng. Ông đề xuất người dân nên tích trữ kim loại quý thay vì loại tiền này.

Chính quyền Moskva cũng hạn chế việc chuyển ngoại tệ vào tài khoản của người Nga ở nước ngoài và yêu cầu 80% doanh thu ngoại tệ của các nhà xuất khẩu phải được chuyển đổi thành đồng rúp.

Trần Trang(Nguồn: Financial Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp