Nga khởi tố hình sự doanh nghiệp gây bùng phát ổ dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 29/05/2020 09:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban điều tra tỉnh Sverdlovsk (Nga) thông báo sẽ khởi tố hình sự đối với công ty Absolut do làm bùng phát ổ dịch COVID-19, khiến 180 người bị lây nhiễm.

Giới chức trách tỉnh Sverdlovsk hôm 29/5 cho biết, công ty tư nhân Absolut, sở hữu của hệ thống cửa hàng rượu “Krasnoye và Beloye” bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc vệ sinh dịch tễ tại các kho hàng, khiến nhiều nhân viên bị lây nhiễm. Theo đó, tính đến ngày 26/5, có ít nhất 180 nhân viên công ty này mắc COVID-19.

Theo TASS, Ủy ban điều tra Nga quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Chương 1 Điều 236 của Bộ luật Hình sự về vi phạm các quy tắc vệ sinh dịch tễ. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/6. Công ty Absolut có thể đối mặt với khoản tiền phạt 500.000 Rúp (hơn 7.000 USD) và buộc phải ngừng hoạt động tạm thời trong vòng 90 ngày.

Nga khởi tố hình sự doanh nghiệp gây bùng phát ổ dịch COVID-19 - 1

Kho hàng của hệ thống siêu thị “Krasnoye và Beloe” là nơi bùng phát ổ dịch COVID-19 ở tỉnh Sverdlovsk. (Ảnh: Kommersant.ru)

Hôm 27/5, Thống đốc tỉnh Sverdlovsk Yevgeny Kuyvashev chia sẻ trên trang Instagram rằng, sự bùng phát ổ dịch COVID-29 tại kho của cửa hàng “Krasnoye và Beloe” đã cản trở quyết định dỡ bỏ cách ly tại khu vực này.

Chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự bùng phát dịch bệnh tại kho bãi của hệ thống cửa hàng Krasnoye và Beloe”, ông Kuyvashev nói.

Thống đốc Kuyvashev cho biết thêm, chính quyền Sverdlovsk vừa phê duyệt và áp dụng các hình thức vệ sinh dịch tễ đối với tất cả quán cà phê, nhà hàng, trung tâm mua sắm, cửa hàng, nhằm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh.

Thống đốc Yevgeny Kuyvashev trước đó thông tin về đợt bùng phát COVID-19 tại trung tâm hậu cần của hệ thống của hãng “Krasnoye và Beloye”. Người đứng đầu khu vực Sverdlovsk khẳng định, hơn 150 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại hệ thống cửa hàng “Krasnoye và Beloe”.

Trong khi đó các công tố viên khu vực Sverdlovsk cho biết, từ ngày 5-19/5, có 170 trường hợp nhiễm đã được ghi nhận trong số các nhân viên kho của công ty này.

Phong Vũ(Nguồn: TASS, Kommersant.ru)
Bình luận
vtcnews.vn