Nga hoãn kế hoạch đàm phán với Mỹ về New START

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/11/2022 22:38:07 +07:00

Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập xác nhận, Nga đã hủy kế hoạch đàm phán với Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước New START.

Trước đó, theo kế hoạch, cuộc họp Ủy ban tham vấn song phương Nga - Mỹ về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) sẽ được tổ chức vào ngày 29/11 và kéo dài tới 6/12, tại Cairo, Ai Cập.

Nga hoãn kế hoạch đàm phán với Mỹ về New START - 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga thông tin, một cuộc gặp như vậy sẽ không diễn ra trong khoảng thời gian trên, mà không nêu lý do. Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập cho biết, Nga đã đơn phương hủy cuộc gặp.

3 tuần trước, ngay khi có thông tin về cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định, nước này không kỳ vọng về một bước đột phá nào tại cuộc họp này.

Đình Nam(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn