Nga công bố thiệt hại của vùng Kherson sau vụ vỡ đập Kakhovka

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 11/06/2023 07:29:38 +07:00
(VTC News) -

Giới chức trách ở vùng Kherson do Nga kiểm soát đã đưa ra ước tính ban đầu về thiệt hại do vụ vỡ đập Kakhovka ngày 6/6 gây ra.

Đập thủy điện Kakhovka bị vỡ gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng dọc theo hạ nguồn hai bờ sông Dnieper, trong khi Nga và Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau phá hủy con đập này.

Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 10/6, ông Andrey Alekseenko – người đứng đấu chính quyền Kherson thân Nga cho biết, theo tính toán sơ bộ, thiệt hại phát sinh lên tới 11,5 tỷ rúp, tương đương 138 triệu USD. Đồng thời lưu ý đây chưa phải là con số cuối cùng.

Nga công bố thiệt hại của vùng Kherson sau vụ vỡ đập Kakhovka - 1

Một tòa nhà ở thành phố Kherson ở bờ tây sông Dnieper bị ngập lụt sau vụ vỡ đập Kakhovka. (Ảnh: RT)

Ông Andrey Alekseenko cho biết thêm, các nhà khảo sát đang liên hệ với từng hộ gia đình để đánh giá thiệt hại trong từng trường hợp riêng lẻ và chính quyền địa phương sẽ ước tính chi phí bồi thường. Hiện, lực lượng phản ứng khẩn cấp của Nga đang nỗ lực làm việc để giải cứu những người sống sót, đồng thời khử trùng các khu vực nước lũ đã rút.

Trước đó hôm 8/6, ông Vladimir Leontyev, thị trưởng thành phố Novaya Kakhovka, nơi có con đập cho biết, 5 người thiệt mạng và hơn 41 người bị thương sau vụ vỡ đập. Khu vực Novaya Kakhovka nằm ở tả ngạn con sông, do Nga kiểm soát, trong khi Ukraine nắm giữ vùng hữu ngạn. Các quan chức Ukraine cũng thông báo đã có trường hợp tử vong ở vùng này.

Novaya Kakhovka nằm ở bờ đông của sông Dnieper và do Nga kiểm soát, trong khi Ukraine nắm giữ phía đối diện là vùng Kherson. Các quan chức Ukraine cũng báo cáo rằng đã có trường hợp tử vong sau trận lũ ở bờ tây con sông.

Ngày 7/6 khi bình luận về việc đập thủy điện Kakhovka bị phá hủy, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine và các nước phương Tây đang leo thang xung đột khi phá hủy đập Kakhovka. Nhà lãnh đạo Nga mô tả vụ việc là “hành động man rợ”.

Về phần mình, Ukraine khẳng định các lực lượng của họ không thể làm nổ tung con đập vì nhà máy thủy điện Kakhovka đang do quân đội Nga nắm giữ. Các quan chức ở Kiev cũng nhấn mạnh rằng không có tên lửa nào mà họ sử dụng có thể gây ra nhiều thiệt hại như vậy, đặc biệt là do con đập thời Liên Xô được thiết kế để chống lại một cuộc tấn công hạt nhân.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn