NASA tung ảnh 'hiện trường' tai nạn mặt trăng của tàu Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 01/09/2023 14:34:16 +07:00
(VTC News) -

Theo cơ quan vũ trụ Moskva, NASA công bố những hình ảnh được cho là vị trí va chạm của tàu Luna 25 Nga với Mặt trăng tháng trước do sự cố nghi trục trặc kỹ thuật..

Hình ảnh của NASA cho thấy một vị trí trên Mặt trăng xuất hiện "hố núi lửa" mới, được cho là do va chạm.

Những bức ảnh được công bố lần đầu tiên vào 31/8 và được hệ thống hình ảnh trên Tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng (LRO) của NASA chụp vào tuần trước đó. Đây là một tàu robot đóng trên quỹ đạo Mặt trăng có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao.

Sử dụng dữ liệu được chia sẻ từ cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, nhóm NASA xác định được điểm có thể xảy ra va chạm dọc theo vành trong của miệng núi lửa Pontecoulant G, so sánh với các bức ảnh trước đây về khu vực này. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra thứ có vẻ là một miệng hố va chạm rộng khoảng 10 mét và tin rằng đây là nơi tàu thăm dò Luna 25 đã rơi xuống.

Các quan chức NASA cho biết: “Vì miệng núi lửa mới này gần với điểm va chạm ước tính của Luna-25 nên nhóm LRO kết luận rằng nó có khả năng đến từ nhiệm vụ đó chứ không phải là một tác nhân tự nhiên”.

Cuối tháng 8, theo Roscosmos, tàu Nga đã không thể hạ cánh sau sự cố động cơ. Nga từ đó đã mở một cuộc điều tra vụ việc.

Ông Yury Borisov, người đứng đầu Roscosmos cho biết: “Thật không may, việc tắt động cơ không diễn ra bình thường theo sơ đồ trình tự mà theo thời gian và thay vì 84 giây như dự kiến, quá trình đã diễn ra trong 127 giây”.

Tuy nhiên, ông Borisov lưu ý rằng các kỹ sư của Roscosmos đã nhận được kinh nghiệm quý báu khi chế tạo Luna-25. Ông cho biết nhóm “tất nhiên sẽ xem xét đến tất cả những sai sót đã mắc phải trong nhiệm vụ này”, bày tỏ hy vọng về “các nhiệm vụ trong tương lai của Luna-26, 27 và 28”.

Luna-25 thực hiện nhiệm vụ hạ cánh gần cực nam mặt trăng, nơi được biết đến với địa hình hiểm trở. 

Tàu vũ trụ của Nga ban đầu đã tiếp cận thành công quỹ đạo và gửi về những bức ảnh có độ phân giải cao về Mặt trăng, dự kiến ​​hạ cánh xuống vệ tinh của Trái đất vào ngày 21/8, nếu không có sự cố xảy ra. 

Phương Anh(Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn