Nạn nhân vụ phóng hỏa đốt phòng trọ ở TP.HCM tử vong

Tin nóngThứ Hai, 12/12/2022 14:37:18 +07:00

Sau 4 ngày điều trị, nạn nhân bị thương trong vụ phóng hỏa đốt phòng trọ vì ghen tuông trên đường Đông Hưng Thuận 5, quận 12 (TP.HCM) đã không qua khỏi.

Ngày 12/12, trả lời PV, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân Đ.T.X. (30 tuổi, quê Bình Thuận) đã tử vong sau 4 ngày điều trị.

Anh X. là nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt phòng trọ xảy ra rạng sáng 8/12 trên đường Đông Hưng Thuận 5, quận 12, TP.HCM.

Nạn nhân vụ phóng hỏa đốt phòng trọ ở TP.HCM tử vong - 1

Hiện trường vụ cháy phòng trọ trên đường Đông Hưng Thuận 5. (Ảnh: C.T)

Sau khi được cứu khỏi phòng trọ, anh X. được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng phỏng 98% diện tích cơ thể, phỏng đường hô hấp. Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nạn nhân đã không qua khỏi.

Liên quan vụ việc, Công an quận 12 cũng đã bắt giữ Trần Đình Tú (28 tuổi, quê Cà Mau).

Tú là nghi phạm dùng xăng đốt nhà trọ khiến anh X. và chị D.T.H. (22 tuổi, quê Bình Phước) thiệt mạng.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai có mối quan hệ tình cảm với chị H. Căn nhà trọ xảy ra vụ cháy được nghi phạm thuê để sống cùng bạn gái.

Khoảng 1 tuần trước, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. Tú dọn ra ngoài, còn chị H. ở lại căn nhà trọ trên.

Tối 7/12, khi chị H. không có nhà, Tú mua xăng, lẻn vào trong nhà trọ. Đợi khi chị H. và anh X. về ngủ, nghi phạm đã phóng hỏa.

Vụ việc làm chị H. tử vong, còn X. bị thương nặng và tử vong sau đó.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn