Năm triệu chứng phổ biến của 50% bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Tin tứcChủ Nhật, 18/12/2022 06:58:11 +07:00

Các loại ung thư có những triệu chứng khác nhau nhưng có một số điểm chung.

Trên thực tế, một số người mắc ung thư giai đoạn cuối vẫn có thể sống tiếp nhiều tháng mà không dùng các liệu pháp điều trị. Thay vào đó, họ sẽ được áp dụng các hình thức chăm sóc giảm nhẹ đau đớn. 

Mặc dù cơ hội sống sót mong manh nhưng cách làm này giảm gánh nặng triệu chứng của bệnh nhân. 

Trong hầu hết các trường hợp, ung thư chỉ được chẩn đoán sau khi triệu chứng đã bộc lộ rõ, nhất là ở giai đoạn muộn. Khi này, khối u đã di căn nên cơ hội sống sót của bệnh nhân không còn nhiều. 

Ung thư có thể là căn bệnh phát triển chậm, đôi khi phải mất nhiều năm mới thể hiện các triệu chứng.

Năm triệu chứng phổ biến của 50% bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối - 1

Khi xác định một người mắc ung thư giai đoạn 4, bác sĩ sẽ chuyển sang hình thức chăm sóc giảm nhẹ đau đớn. (Ảnh minh họa: Betterteam)

Để làm sáng tỏ các đặc điểm của ung thư giai đoạn cuối, một bài đánh giá được công bố trên Dialogues in Clinic Neuroscience đã xem xét 44 nghiên cứu khác nhau. Các tác giả giải thích: “Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối phải chịu gánh nặng triệu chứng rất lớn”. 

Dữ liệu từ hàng nghìn bệnh nhân cho thấy có 5 triệu chứng xuất hiện phổ biến ở những người mắc bệnh ung thư nan y. Đó là mệt mỏi, đau đớn, thiếu năng lượng, suy nhược và chán ăn. 

Tỷ lệ căng thẳng và trầm cảm lần lượt là 48% và 39%.

Ung thư giai đoạn 4 là khi bệnh đã lan sang ít nhất một cơ quan khác của cơ thể. Hiệp hội Bệnh nhân ung thư thực quản giải thích: “Một số người chết vì ung thư chỉ thời gian ngắn sau khi được chẩn đoán, đặc biệt nếu có những biến chứng bất ngờ hoặc bệnh trở nặng”.

Trong những trường hợp khác, thời gian sống sót có thể kéo dài vài tháng hoặc vài năm. Khi phát triển hoặc lan rộng, ung thư sẽ bắt đầu tác động đến nhiều cơ quan”. 

Có thể chữa khỏi ung thư giai đoạn 4? 

Mặc dù tiên lượng chung của ung thư giai đoạn 4 không khả quan nhưng nhiều bệnh nhân vẫn tiếp tục sống trong nhiều năm sau đó.

Theo Express, ung thư giai đoạn 4 không đồng nghĩa vô phương cứu chữa nhưng sự lây lan khiến việc kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn nhiều. Việc một người có khả năng sống sót hay không phần lớn phụ thuộc vào loại ung thư và vị trí di căn.

Ví dụ, ung thư phổi và phế quản gây ra nhiều ca tử vong do triệu chứng giai đoạn đầu mờ nhạt. Các loại ung thư khác có ít cơ hội sống sót trong giai đoạn 4 là ung thư đại trực tràng và tuyến tụy, mặc dù những loại này có nhiều khả năng bộc lộ triệu chứng sớm hơn.

(Nguồn: Vietnamnet/Dialogues in Clinic Neuroscience)
Bình luận
vtcnews.vn