Nam thanh niên lái ô tô tông chết 2 người ở Đồng Tháp bị tạm giữ hình sự

Bản tin 113Thứ Tư, 27/03/2024 18:41:44 +07:00
(VTC News) -

Lái ô tô sau cuộc nhậu, Đạt gây tai nạn giao thông khiến hai thanh niên trên chiếc xe mô tô tử vong ngay tại hiện trường.

Theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp chiều 27/3, đơn vị vừa thi hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hồ Quốc Đạt (sinh năm 1997, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò) để điều tra hành vi "Điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định, gây tai nạn giao thông".

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước đó, ngày 25/3, sau khi nhậu tại nhà cùng nhóm bạn, Đạt lái ô tô 7 chỗ chở Nguyễn Hữu Thông (sinh năm 1997) và Hồ Văn Bắc (sinh năm 1981) đi về.

Khi đến địa phận ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, ô tô của Đạt va chạm với xe mô tô của anh Nguyễn Trần Quang (sinh năm 1981, ngụ phường 2, TP Sa Đéc) và Cao Tuấn Vũ (sinh năm 1992, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) khiến hai người này tử vong ngay tại hiện trường.

Tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) mới đây cũng xảy ra vụ ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong. Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 10/3, tại km9+500 đường tránh Huế, thuộc phường Hương Hồ, anh L.V.G. (sinh năm 2003) đang điều khiển xe mô tô chở anh L.V.D. (sinh năm  2002) chạy theo hướng Bắc - Nam thì va chạm với ô tô khách.

Hai thanh niên trọng thương. Tài xế ô tô khách tiếp tục cho xe chạy.

Cuối cùng, anh G. chết trên đường đi cấp cứu, anh D. qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Đến 10h40 ngày 11/3/2024, công an xác định lái xe gây tai nạn là Vũ Đình Phi. Tài xế này khai, trước thời điểm xảy ra tai nạn, Phi điều khiển ô tô khách đi theo hướng Nam - Bắc, đang đánh lái sang phần đường bên trái để vượt xe container đi cùng chiều phía trước thì gây tai nạn.

Bình luận
vtcnews.vn