Myanmar: Y bác sĩ tham gia biểu tình, cuộc chiến chống COVID-19 tê liệt

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/02/2021 14:42:28 +07:00
(VTC News) -

Số liệu về COVID-19 ở Myanmar được báo cáo hàng ngày cho thấy hệ thống xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở nước này dường như bị sụp đổ kể từ sau đảo chính hôm 1/2.

Số lượng các mẫu xét nghiệm COVID-19 hàng ngày được báo cáo vào cuối ngày 8/2 tại Myanmar là 1.987. Đây là con số thấp nhất kể từ ngày 29/12, so với hơn 9.000 mẫu tuần trước đó và trung bình hơn 17.000 mẫu/ngày trong tuần trước khi xảy ra đảo chính hôm 1/2.

Theo thống kê chính thức của cơ quan y tế Myanmar, kể từ sau đảo chính, các mẫu xét nghiệm ở nước này mỗi ngày đạt trung bình 9.350.

Hôm 8/2, số ca mắc COVID-19 được phát hiện ở Myanmar chỉ là 4, trong khi đó số ca nhiễm bệnh/ngày ở nước này trong tuần cuối cùng của tháng 1 là 420.

Myanmar: Y bác sĩ tham gia biểu tình, cuộc chiến chống COVID-19 tê liệt - 1

Tình trạng bất ổn khiến cho hệ thống xét nghiệm COVID-19 tại Myanmar bị tê liệt. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Myanmar kêu gọi các nhân viên y tế giúp đỡ, tham gia chiến dịch tiêm chủng vốn được triển khai từ cuối tháng trước, cũng như nhanh chóng trở lại với công việc để kiểm tra, điều trị sức khỏe cho người bệnh.

Myanmar là một trong những ổ dịch lớn nhất ở Đông Nam Á với 141.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 3.177 người chết.

Các nhân viên y tế là những người tham gia tích cực, ủng hộ tổ chức “Phong trào bất tuân dân sự”. Theo đó, họ ngừng công việc, tham gia biểu tình yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo được bầu chọn Aung San Suu Kyi, công nhận chiến thắng của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thời gian qua, chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã thực hiện các biện pháp phòng dịch, ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19 ở nước này như đóng cửa biên giới… Tuy nhiên, việc thắt chặt các biện pháp kiểm dịch khiến cho nền kinh tế Myanmar vốn đã khó khăn, nay càng trở nên khó khăn hơn.

Đảo chính ở Myanmar xảy ra hôm 1/2. Cố vấn nhà nước Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cấp cao trong đảng cầm quyền NLD bị quân đội bắt giữ. Những người này bị bắt với cáo buộc có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Hôm 8/2, Thống tướng Aung Hlaing cam kết trao trả quyền lực sau bầu cử, đồng thời kêu gọi công chúng ưu tiên sự thật thay vì hành động theo cảm tính, đồng thời tuyên bố ưu tiên cuộc chiến chống COVID-19, trong đó có cả việc tiêm chủng cho toàn dân Myanmar.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp