Mỹ: Xả súng ở thành phố Minneapolis, 12 người thương vong

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 21/06/2020 17:44:04 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 1 người chết và 11 người khác bị thương trong vụ nổ súng ở thành phố Minneapolis (Mỹ), nơi người đàn ông da màu George Floyd bị chết hôm 25/5.

Theo cảnh sát thành phố, các nạn nhân bị thương ở nhiều mức độ nặng khác nhau. Họ cũng chưa bắt giữ ai liên quan đến vụ nổ súng.

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, "một số cá nhân đi bộ" bắt đầu nổ súng vào khoảng 0h30 đêm 21/6 9giờ địa phương) và sau đó trốn khỏi hiện trường. Hình ảnh được đăng lên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy các cửa sổ tại nhà hát và một mặt tiền cửa hàng bị bắn.

Khu vực này nằm cách 5 km về phía Tây từ khu thương mại ở thành phố Minneapolis và khu dân cư bị tấn công do bạo loạn sau cái chết của George Floyd.

Hôm 25/5, người đàn ông da màu George Floyd bị chết sau khi một cảnh sát Minneapolis ghì trên cổ trong nhiều phút. Vụ việc đã gây ra các cuộc biểu tình tại Mỹ và nhiều thành phố trên thế giới, nhằm yêu cầu hành động để ngăn chặn cảnh sát bạo lực, phân biệt chủng tộc với người da màu.

Phương Anh(Nguồn: The Sydney Morning Herald)
Bình luận
vtcnews.vn