Mỹ thúc giục, Ukraine sẽ thế nào?

Thế giớiThứ Bảy, 03/05/2014 12:53:00 +07:00

(VTC News)-Các hành động quân sự leo thang tại miền đông Ukraine làm hàng chục người chết yêu cầu Ukraine phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng với các bên.

(VTC News)-Các hành động quân sự leo thang tại miền đông Ukraine làm hàng chục người chết yêu cầu Ukraine phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng với các bên.

Matxcơva lên án các cuộc đụng độ quân sự dẫn đến 38 người thiệt mạng tại Odessa và đổ lỗ cho các hành động của chính quyền Kiev.
“Theo báo cáo, thảm kịch tại Odessa hôm 2/5 đã khiến 38 người chết và 50 người bị thương. Đối với Matxcơva, sự vô trách nhiệm của chính quyền Kiev là một tội ác khi phớt lờ và dung túng cho các nhóm cực đoan, chủ nghĩa dân tộc bao gồm lực lượng Right Sector. 
Xung đột nổ ra liên tiếp tại khu vực miền đông Ukraine 
Những nhóm này đang dàn dựng một chiến dịch khủng bố nhằm chống lại những người ủng hộ liên bang hóa và thay đổi một nền hiến pháp thực sự tại Ukraine”, Bộ ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
Trong khi đó, Mỹ cho rằng các cuộc xung đột bạo lực làm hàng chục người chết ở Odessa, thành phố lớn thứ 3 tại Ukraine, là không thể chấp nhận được. 
Đồng thời, chính quyền Washington thúc giục các nhà chức trách Ukraine nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước công lý, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, Marie Harf cho biết.
“Bạo lực và tình trạng lộn xộn dẫn đến rất nhiều cái chết vô nghĩa và thương tích là không thể chấp nhận. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh, cùng tìm giải pháp để khôi phục lại trật tự tại Ukraine. 
Mỹ cũng kêu gọi các nhà chức trách Ukraine khởi động một cuộc điều tra đầy đủ và đưa tất cả những người phải chịu trách nhiệm ra trước công lý.
Hôm 2/5, Kiev cáo buộc lực lượng an ninh của Nga tham gia vào các cuộc biểu tình tại Odessa. RIA Novosti cho biết, Bộ ngoại giao Nga hoàn toàn phủ nhận việc này và cho rằng đây là một báo cáo “mơ hồ”.
Trước đó, những người ủng hộ liên bang hóa và những người ủng hộ chính phủ đã xảy ra xô xát ở Odessa. Những người ủng hộ chính quyền Kiev sau đó đã di chuyển đến quảng trường Kulikovo Pole và đốt lều trại của những người ủng hộ liên bang hóa tại đó. Một số người đã cố thủ trong tòa nhà chính quyền ngay trước quảng trường, nơi mà sau đó đã bị phóng hỏa.
Theo Bộ Nội vụ Ukraine “38 người chết do hậu quả của đám cháy, 30 người bị ngạt và 8 chết do cố nhảy ra khỏi tòa nhà”. 
Các nhà chức trách cho biết, đã có hơn 40 người chết và hơn 170 người bị thương trong các vụ đụng độ ở Odessa.
Video: Những người biểu tình Ukraine đốt lốp xe để tạo hàng bảo vệ ngăn quân chính phủ - Nguồn RT

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn