Mỹ sẽ không gửi quân đến dải Gaza

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/11/2023 15:56:36 +07:00
(VTC News) -

Nhà Trắng cho biết, quân đội Mỹ sẽ không triển khai lực lượng đến dải Gaza trong hoặc sau cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Trong cuộc họp báo ngày 1/11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington chưa có kế hoạch hay ý định đưa quân đến dải Gaza.

Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Kirby được hỏi liệu Mỹ có triển khai lực lượng để ổn định tình hình ở dải Gaza hay không. Đồng thời bác thông tin quân đội Mỹ có thể được cử đi thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình trong khu vực.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi không có kế hoạch hay ý định đưa quân đội Mỹ tới Gaza bây giờ hoặc trong tương lai. Nhưng chúng tôi đang trao đổi với các đối tác của mình về một giải pháp cho Gaza sau xung đột”, ông Kirby nói.

Ông Kirby cho biết thêm rằng các quan chức Mỹ đang xem xét “một số hình thức hiện diện quốc tế” sau khi giao tranh hạ nhiệt ở Gaza, nhưng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra.

Bình luận của người phát ngôn Nhà Trắng được đưa ra sau khi Bloomberg đưa tin rằng Washington và Israel đang thảo luận xem có nên trao “quyền giám sát tạm thời đối với Gaza cho các quốc gia trong khu vực với sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ, Anh, Đức và Pháp hay không”.

Tuy nhiên, tờ báo này cho biết kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn đầu và cho biết ít nhất hai lựa chọn khác cũng đang được xem xét, bao gồm cả sự tham gia của Liên hợp quốc.

Trong khi Nhà Trắng bác bỏ thông tin về sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Mỹ ở Gaza, thì ông Kirby cũng tái khẳng định rằng phong trào Hamas sẽ không được phép tồn tại trong chính quyền mới ở Gaza.

Washington cũng bày tỏ sự ủng hộ các hành động quân sự của Israel nhằm vô hiệu hóa ảnh hưởng của Hamas trong khu vực

Khi được hỏi về tương lai của người Palestine ở Gaza, ông Kirby đã không đưa ra câu trả lời.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10, các cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của 1.400 người Israel. Trong khi đó về phía Gaza đã có hơn 8.800 người Palestine thiệt mạng

Lực lượng phòng vệ Israel cho biết hoạt động trên bộ của họ có thể kéo dài trong nhiều tháng, bất chấp cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng từ các nhóm viện trợ quốc tế.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn