Mỹ đình chỉ bay Boeing 737 MAX 9 sau sự cố rơi cửa thoát hiểm

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 07/01/2024 07:55:00 +07:00
(VTC News) -

Cục hàng không liên bang Mỹ yêu cầu đình chỉ bay đối với một số máy bay Boeing 737 MAX 9 để chờ kiểm tra sau sự cố ngày 6/1.

AP dẫn thông báo của Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) trên mạng xã hội X ngày 6/1 cho biết, cơ quan này đang yêu cầu kiểm tra ngay lập tức khoảng 171 máy bay Boeing 737 MAX 9, trước khi cho phép chúng bay trở lại. Quá trình kiểm tra sẽ kéo dài từ 4 đến 8 giờ đối với mỗi máy bay.

Theo FAA, quyết định này là nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách sau khi một cửa sổ của Boeing 737 MAX 9 đã bị bung sau khi cất cánh ở bang Oregon, miền Tây nước Mỹ.

Phần thân bị bung trên chiếc máy bay Boeing 737 MAX 9 mang số hiệu 1282 của hãng hàng không Alaska Airlines hôm 5/1. (Ảnh: Phil Lewis)

Phần thân bị bung trên chiếc máy bay Boeing 737 MAX 9 mang số hiệu 1282 của hãng hàng không Alaska Airlines hôm 5/1. (Ảnh: Phil Lewis)

Hiện, hai hãng hàng không Alaska Airlines và United Airlines của Mỹ đang sở hữu đội bay Boeing 737 MAX 9 lớn nhất thế giới. Cho đến nay Boeing đã chuyển giao 218 máy bay 737 MAX 9 cho các hãng hàng không trên toàn thế giới.

Trước đó vào ngày 5/1 giờ địa phương, chiếc Boeing 737-9 MAX mang số hiệu 1282 của hãng hàng không Alaska Airlines, chở theo 177 khách cất cánh từ sân bay quốc tế Portland (bang Oregon) đi Ontario (bang California) của Mỹ, đã quay đầu trở lại an toàn, "sau khi tổ bay thông báo về vấn đề áp suất".

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, máy bay đã đạt độ cao hơn 4.800m trước khi quay đầu và trở lại sân bay Portland 20 phút sau đó.

Các hình ảnh được tải lên mạng xã hội cho thấy một cửa sổ cùng một mảng thân máy bay bị mất, mặt nạ dưỡng khí cũng được thả xuống. Một hành khách trên chuyến bay cho biết cửa sổ bị bung không lâu sau khi máy bay cất cánh.

Alaska Airlines đã quyết định đình chỉ bay đối với toàn bộ 65 máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng này.

Theo trang web đăng ký của FAA, chiếc Boeing 737 MAX 9 gặp sự cố đã được chứng nhận đủ khả năng bay vào tháng 10/2023. Trước đây, Boeing 737 MAX từng bị FAA giám sát chặt chẽ.

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ đã cử nhóm chuyên gia đến Portland để kiểm tra máy bay, trong khi cả FAA và Alaska Airlines đều cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo thông báo ngày 6/1 của Alaska Airlines, đến nay đã có hơn 1/4 số máy bay MAX 9 của hãng đã được kiểm tra và chưa phát hiện vấn đề nào nghiêm trọng.

Boeing cho biết trong một tuyên bố sau sự cố nói họ đang xem xét vụ việc và sẵn sàng cử một đội kỹ thuật tham gia hỗ trợ cuộc điều tra.

Trà Khánh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn