Mỹ cảnh báo Nga 'trả giá thêm' vì tình hình Ukraine

Thế giớiThứ Năm, 19/06/2014 03:17:00 +07:00

Phía Mỹ cho rằng, Nga đã phớt lờ yêu cầu của quốc tế, tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Phía Mỹ cho rằng, Nga đã phớt lờ yêu cầu của quốc tế, tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Kênh NBC News đưa tin, trong cuộc điện đàm ngày 18/6 với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác nhằm "buộc Nga phải trả giá thêm" nếu Matxcơva không ngăn chặn dòng chảy vũ khí đang được “tuồn” qua biên giới cung cấp cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông 

Ông Biden nhấn mạnh rằng, Mỹ và các đồng minh đã yêu cầu Nga ngay lập tức phải ngừng cung cấp vũ khí và sử dụng ảnh hưởng của mình với lực lượng ly khai để chấm dứt tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine. Nga đã phớt lờ cả 2 yêu cầu này.

Nhà Trắng cho biết: “Phó Tổng thống đã lưu ý rằng, Mỹ sẽ làm việc với các đối tác để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt Nga nếu nước này tiếp tục không chịu hợp tác”.

Nhà Trắng cũng cho biết, ông Biden và ông Poroshenko đã nhất trí sẽ “giữ liên lạc” thường xuyên cho đến khi cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 27/6 tới đây.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Ukraine, cũng trong ngày 18/6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval cho biết, Kiev sẽ thành lập một đơn vị tác chiến đặc biệt tinh nhuệ trong tương lai gần để đối phó với các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ông Koval nói: “Tổng thống Ukraine - Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang- và Hội đồng An ninh và Quốc phòng đã phê chuẩn việc thành lập một cơ quan mới sẽ tham gia chiến đấu và bảo vệ an ninh của tổ quốc”.

Theo ông Koval, lực lượng mới sẽ được thành lập từ những binh sỹ tham gia chiến dịch quân sự của chính phủ ở miền Đông và các quân nhân thường trực khác. Tuy nhiên, ông không tiết lộ quy mô của đơn vị mới này.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn