Mỹ bác kêu gọi tăng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới

Kinh tếChủ Nhật, 15/10/2017 11:09:00 +07:00

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã bác bỏ đề xuất tăng vốn tài trợ cho Ngân hàng Thế giới (WB) và kêu gọi tổ chức này lập kế hoạch tự chủ về tài chính.

Tại cuộc họp thường niên của WB và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ở thủ đô Washington D.C hôm 13/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã bác bỏ đề xuất tăng vốn tài trợ cho Ngân hàng Thế giới (WB) và kêu gọi tổ chức này lập kế hoạch tự chủ về tài chính.

Ông Steven Mnuchin cho rằng, thêm vốn không phải là giải pháp khi vốn hiện hữu không được phân bổ hiệu quả.

Nhu cầu “vốn rẻ” sẽ luôn vượt nguồn cung nên điều quan trọng là đảm bảo các nguồn lực này được triển khai ở những nơi cần thiết nhất để mang lại hiệu quả cao.

Trước đó, Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) Jim Yong-kim đã kêu gọi các nước thành viên góp thêm vốn để tổ chức này có thể đáp ứng nhu cầu vay mượn ngày càng tăng từ những thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

Video: Cảnh báo mã độc quét tài khoản ngân hàng

Đức Thuận
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn