Muốn làm diễn viên nên thi trường nào?

Tuyển sinhThứ Hai, 02/10/2023 17:02:00 +07:00
(VTC News) -

Đang có không ít thí sinh yêu thích nghề diễn viên nhưng chưa tìm được cho mình ngôi trường đào tạo phù hợp, và mang đến cơ hội phát triển ngay khi vừa ra trường.

Muốn làm diễn viên không hề dễ như nhiều người nghĩ, hầu hết các trường tuyển sinh ngành này đều chuyên về nghệ thuật và yêu cầu cao với những môn thi năng khiếu.

Dưới đây là thông tin về một số trường đào tào nghề diễn viên và tuyển sinh hằng năm, bạn có thể tham khảo.

Ngành diễn viên có rất ít trường đại học, cao đẳng đào tạo. (Ảnh minh họa)

Ngành diễn viên có rất ít trường đại học, cao đẳng đào tạo. (Ảnh minh họa)

Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội

Trường Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đặt ra yêu cầu về chất lượng đầu vào khá cao. Thí sinh đăng ký dự tuyển phải trải qua 2 vòng sơ tuyển và chung khảo.

Thí sinh tham gia sơ tuyển có độ tuổi từ 17 đến 22; chiều cao tối thiểu đối với nam là 1m65 và nữ là 1m55; cơ thể cân đối, không có khuyết tật; có tiếng nói tốt, không nói ngọng, nói lắp (Đối với diễn chèo, cải lương, rối, tuồng cần có giọng hát tốt và chuẩn). Đặc biệt, khi dự thi thí sinh không mặc áo dài, váy và không trang điểm.

Vòng chung khảo là thi môn Ngữ Văn theo đề chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp thi cùng môn năng khiếu diễn xuất.

Năm nay, điểm chuẩn của ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình và Diễn viên chèo là 17 điểm. Trong đó, ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình có 38 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và Diễn viên chèo chỉ có 14 thí sinh.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

Những thí sinh ở khu vực phía Nam có thể dự thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để hiện thực hóa giấc mơ làm diễn viên. Đây là một trong những trường đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, các ngành đào tạo đòi hỏi phải có năng khiếu đặc thù nên không nhận đăng ký xét tuyển.

Trường đào tạo ngành diễn viên trong vòng 4 năm, khoảng thời gian đó bạn có thể vừa học vừa tham gia đóng phim, có thể đóng phim ngắn, phim truyền hình tùy vào khả năng bạn qua vòng casting của những đoàn phim.

Năm 2023, trường tuyển sinh Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình với tổ hợp môn S (Năng khiếu + điểm học môn Ngữ văn lớp 12). Ngoài ra, thí sinh phải thi thêm hai vòng thi là sơ khảo và chung tuyển.

Với vòng thi sơ khảo, nhà trường sẽ kiểm tra hình thể, tiếng nói và năng khiếu diễn xuất của thí sinh. Phần thi chung khảo, thí sinh sẽ phải biểu diễn một tiểu phẩm sân khấu theo đề thi, không có người thứ 2 và thời gian không quá 10 phút; thể hiện tình huống theo yêu cầu của Ban giám khảo và trả lời các câu hỏi liên quan đến đề thi.

Học phí năm học 2023 - 2024 hệ đại học chính quy dự kiến 13,5 triệu đồng/năm học.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

Năm 2023, ngành Diễn viên kịch - điện ảnh của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM thực hiện tuyển sinh theo 2 phương thức: căn cứ điểm trung bình cả năm lớp 12 và căn cứ vào điểm thi năng khiếu để tuyển sinh. Thí sinh sẽ phải thi hai bài thi môn năng khiếu, trong đó môn năng khiếu 1 là diễn tiểu phẩm và năng khiếu 2 là tiếng nói, cảm nhạc.

Mức học phí của trường dao động từ 284.000 - 316.000 nghìn đồng/tháng. Mức học phí dự kiến năm học 2023 - 2024 sẽ tăng 500.000 - 1 triệu đồng/học kỳ so với năm học trước đó.

Tuyết Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn