Muôn kiểu linh vật rồng gây sốt mạng trước Tết Giáp Thìn 2024

Giới trẻThứ Hai, 22/01/2024 12:19:00 +07:00
(VTC News) -

Càng gần đến Tết Giáp Thìn, chủ đề linh vật rồng càng được cư dân mạng bàn tán sôi nổi, trong đó có những chú rồng "dính thị phi" do vẻ ngoài gây tranh cãi.

Loạt hình ảnh linh vật rồng - biểu tượng của năm Giáp Thìn 2024 - đang nhận được sự quan tâm lớn trên các diễn đàn mạng xã hội. Có những biểu tượng rồng nhận được nhiều lời khen vì vẻ oai nghiêm giống như hình dung của đa số mọi người về loài vật không có thật này, trong khi một số linh vật rồng bị chê là ngô nghê, không thể hiện được sự uy nghiêm. Có những chú rồng có biểu cảm khác lạ, tạo ra các phản ứng khác nhau, người thì chê bai, người thì thích thú.

Con rồng giận dữ ở TP.HCM

Hình ảnh linh vật rồng chào mừng năm 2024 tại Aeon mall Tân Phú (quận Tân Phú, TP.HCM) đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và nhận về nhiều lời khen chê. Linh vật rồng được treo tại sảnh lớn của trung tâm thương mại này có màu sắc ấn tượng với màu đỏ, xanh làm chủ đạo. Các chi tiết như râu, vảy được thể hiện tỉ mỉ, phần thân rồng có dáng bay rất uyển chuyển.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng chê rằng biểu cảm giận dữ thể hiện trong đôi mắt rồng trông hơi đáng sợ. Trong khi đó, nhiều người khác nhận xét, biểu cảm này phù hợp với loài vật thần thoại có sức mạnh và quyền năng phi thường này.

Dù khen hay chê, con rồng này thực sự gây ấn tượng, bằng chứng là rất nhiều người thích thú tìm đến xem và chụp ảnh cùng nó.

Linh vật rồng chào mừng năm 2024 tại Aeon mall Tân Phú. (Ảnh: AEON MALL Tan Phu Celadon)

Linh vật rồng chào mừng năm 2024 tại Aeon mall Tân Phú. (Ảnh: AEON MALL Tan Phu Celadon)

Tranh cãi linh vật rồng ở Quảng Bình

8 linh vật rồng được tạo hình từ cây dương ở đường Võ Nguyên Giáp (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh lời khen về sự ngộ nghĩnh của chúng, nhiều người cho rằng những mô hình này không hề giống con rồng, không thể hiện được thần thái uy nghiêm, mạnh mẽ của rồng. Thậm chí có người nói, họ không biết đây là con gì.

Cư dân mạng cười đau ruột khi đọc những bình luận gọi tên "linh vật" này bằng các loài động vật tầm thường: "Giống con vịt ghê"; "Đây có phải con lươn không"; "Rồng này là rồng rắn lên mây", "Đây là con giun mà"... 

Đơn vị thi công giải thích, họ chọn cây dương để tạo hình "rồng" vì cây này phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở xã Bảo Ninh. Thời gian đầu, cây dương đang trong quá trình phát triển và việc tạo hình đang ở bước đầu nên những con rồng còn thô, chưa đạt chuẩn. Sau thời gian chăm sóc, cắt tỉa, tạo hình, đến nay chúng đã dần dần thành hình, tạo điểm nhấn ở xã biển Bảo Ninh.

Những con rồng từ cây xanh này nhận được nhiều đánh giá khác nhau. (Ảnh: Hùng Trần)

Những con rồng từ cây xanh này nhận được nhiều đánh giá khác nhau. (Ảnh: Hùng Trần)

Linh vật rồng ở Phú Thọ được khen

Linh vật rồng ở Phú Thọ năm nay được dân mạng trầm trồ khen ngợi, trái ngược hoàn toàn với linh vật hổ gầy nhom, tiều tụy vài năm trước đó. Tượng rồng có màu vàng sáng bắt mắt, thể hiện được sự uy nghiêm, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những nét mềm mại. Linh vật năm Giáp Thìn được nhận xét là mạnh mẽ, đẹp đẽ, tượng trưng cho năm mới may mắn, thành công

Con rồng này được tạo hình từ xốp mút, chiều cao 3m, chiều dài 4,5m. Theo đơn vị thi công, trong những ngày tới, xung quanh công trình này sẽ được trang trí thêm hoa, đồng xu mạ vàng và dòng chữ "Chúc mừng năm mới 2024".

Linh vật rồng mềm mại mà vẫn uy nghi của Phú Thọ nhận phản ứng trái ngược với linh vật hổ vài năm trước. (Ảnh: Thông tin Phú Thọ 24h)

Linh vật rồng mềm mại mà vẫn uy nghi của Phú Thọ nhận phản ứng trái ngược với linh vật hổ vài năm trước. (Ảnh: Thông tin Phú Thọ 24h)

Rồng Quảng Trị gây bão mạng 

Hai tượng linh vật rồng tại chùa Vân An (TP Đông Hà, Quảng Trị) có màu vàng rực rỡ, phần bụng và những đám mây có màu trắng và xanh nhạt, tạo nên ấn tượng sáng chói. Tượng cao hơn 3 mét, chiều ngang khoảng 6m, mang dáng vẻ oai phong, hoành tráng, thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết. Những đám mây được cách điệu hóa cũng mang dáng vẻ của rồng.  

Hai bức tượng này do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) thực hiện. Anh cũng chính là người tạo ra linh vật mèo, hổ được nhận xét là "đẹp nhất Việt Nam" của 2 năm trước, khiến mạng xã hội phát sốt.

Hai linh vật rồng này được đặt tại chùa Vân An. (Ảnh: Fanpage Quảng Trị)

Hai linh vật rồng này được đặt tại chùa Vân An. (Ảnh: Fanpage Quảng Trị)

Linh vật Rồng năm Giáp Thìn 2024 tại Quảng Trị khiến nhiều người thích thú. (Ảnh: Fanpage Quảng Trị)

Linh vật Rồng năm Giáp Thìn 2024 tại Quảng Trị khiến nhiều người thích thú. (Ảnh: Fanpage Quảng Trị)

Linh vật rồng rực rỡ ở Đắk Nông

Linh vật rồng này được cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông thực hiện trong gần 2 tháng và hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024 khoảng 3 tuần.

Mỗi tượng linh vật dài khoảng 5m, chiều cao trung bình khoảng 2,5m. Linh vật có màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, mang không khí Tết và chứa đựng hy vọng về năm mới an khang thịnh vượng.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Tiểu đoàn 301 làm linh vật để chào đón năm mới. Tất cả linh vật đều được làm thủ công, do cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu nghệ thuật trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện.

Hình ảnh linh vật rồng rực rỡ ởTiểu đoàn 30, Đắk Nông. (Ảnh: Lê Trọng Hồng Hào)

Hình ảnh linh vật rồng rực rỡ ởTiểu đoàn 30, Đắk Nông. (Ảnh: Lê Trọng Hồng Hào)

Con rồng "thị phi" trên phố Singapore

Ngoài tượng linh vật ở các địa phương Việt Nam, cư dân mạng Việt cũng đua nhau chia sẻ hình ảnh con rồng ở khu vực Chinatown tại Singapore. Nhiều người cho biết họ không thể nhịn được cười mỗi lần nhìn nó.

Con rồng lớn có màu đỏ cam với móng vuốt giương rộng trong tư thế rất buồn cười, mắt mở to, miệng há hốc... trông cực kỳ hài hước. Thân hình gấp khúc một cách cứng nhắc của nó cũng khiến nhiều người bật cười. Có vô số bình luận trêu đùa về tượng linh vật được gọi là "con rồng thị phi nhất mạng xã hội" này.

Linh vật rồng thị phi nhất mạng xã hội. (Ảnh: Phạm Tùng Lâm)

Linh vật rồng thị phi nhất mạng xã hội. (Ảnh: Phạm Tùng Lâm)

Đáp lại vô vàn lời đùa trên mạng xã hội, nhóm thiết kế gồm 13 sinh viên Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) cho biết: "Trông nó sẽ trông đẹp hơn khi được chiếu sáng vào ban đêm. Chỉ là có một vài góc độ nhìn không ấn tượng lắm thôi".

Nhật Thùy
Bình luận
vtcnews.vn