Mưa lớn từ Lào, nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ cao đột biến

Đầu TưThứ Bảy, 12/08/2023 06:31:45 +07:00
(VTC News) -

Sau nhiều ngày mưa lớn tại Lào, nước lũ thượng nguồn đổ về lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) khiến mực nước trong hồ chứa cao đột biến.

Trả lời VTC News chiều tối 11/8, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc thủy điện Bản Vẽ cho biết, trong gần 1 tuần qua, mực nước tại hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã tăng thêm khoảng hơn 30m.

Đây là trận lũ có tổng lượng nước đổ về hồ lớn thứ 2 (chỉ thấp hơn năm 2018) kể từ khi nhà máy thủy điện Bản Vẽ hoạt động, đạt khoảng 800 triệu m3 nước”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, ngày 6/8, lũ về hồ đã đạt đỉnh với lưu lượng lớn nhất là 2.700 m3/giây. Ngày 10/8, nước ở hồ Bản Vẽ cao trình hơn 187m (cách mực nước cần xả theo quy trình điều tiết hồ chứa gần 6m).

Đến chiều tối 11/8, lưu lượng nước về hồ đã giảm còn khoảng 450m3/s. Hiện thủy điện Bản Vẽ đang khai thác tối đa, đáp ứng theo nhu cầu của hệ thống điện quốc gia. Đồng thời chủ động lên phương án sẵn sàng điều tiết nước chứa trong hồ nhằm thực hiện hiệu quả việc cắt giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn hồ đập”, ông Hùng nói thêm.

Nước lũ thượng nguồn đổ về lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ khiến mực nước trong hồ chứa cao đột biến. (Ảnh minh họa)

Nước lũ thượng nguồn đổ về lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ khiến mực nước trong hồ chứa cao đột biến. (Ảnh minh họa)

Những ngày qua, thủy điện Bản Vẽ đã cắt lũ hiệu quả, tránh gây ra một trận lũ lớn trên diện rộng cho hạ du, giảm nguy cơ gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Hùng, hiện lưu lượng nước về hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đang giảm dần nhưng vẫn cao. Trong khi 80% lưu vực hồ chứa nước Bản Vẽ nằm bên Lào và phụ thuộc lớn vào thời tiết nước bạn.

“Nếu những ngày tới, tại Lào tiếp tục xuất hiện mưa lớn thì hồ chứa thủy điện Bản Vẽ phải xả nước điều tiết. Hiện, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã đã chuẩn bị phương án xả nước, đảm bảo an toàn công trình và theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Cả. Do vậy, chúng tôi đã đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát diện tích sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản, tài sản tại những khu vực có khả năng bị ảnh hưởng để có phương án chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thủy điện Bản Vẽ xả nước điều tiết”, ông Hùng nhấn mạnh.

Thủy điện Bản Vẽ được xây dựng trên sông Nậm Nơn, thuộc tỉnh Nghệ An, diện tích mặt nước 8.700 km2, thuộc địa phận bốn xã: Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai, Yên Na.

Công suất thiết kế của nhà máy là 320 MW, sản lượng điện hàng năm 1.084 triệu KWh, tổng số vốn đầu tư lên đến 5.740  tỷ đồng và là công trình đa mục tiêu. Năm 2005 công trình được khởi công, đến năm 2010 nhà máy chính thức hòa lưới điện quốc gia.

Thủy điện Bản Vẽ có hai tổ máy vận hành, hồ chứa nước có dung tích 1,8 tỷ m3. Mực nước bình thường trong hồ là 200 m.

Theo thông tin từ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp những ngày qua, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên lưu lượng dù có giảm nhẹ nhưng vẫn nhiều.

Do đó, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đều cao, tăng; Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên (Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa. 

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Lai Châu, Trung Sơn. Các hồ lớn còn lại mực nước cao, sẵn sàng xả tràn theo quy định.

EVN đưa ra cảnh báo để các cơ quan chức năng, chính quyền và người dân phòng tránh thủy điện xả lũ. (Đồ họa: EVN).

EVN đưa ra cảnh báo để các cơ quan chức năng, chính quyền và người dân phòng tránh thủy điện xả lũ. (Đồ họa: EVN).

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo, do mưa lũ trên cả 3 miền, lưu lượng nước về các hồ tăng cao nên Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đã vận hành tăng cao thủy điện, một số hồ thủy điện phải xả tràn nhằm ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ và đảm bảo hiệu quả việc sử dụng nguồn nước.

Trước khi thực hiện xả tràn, các công ty thủy điện đều thực hiện thông báo tới cơ quan chức năng và người dân khu vực vùng hạ du. Khi nhận được thông tin xả lũ hoặc thay đổi chế độ vận hành, người dân cần thực hiện ngay các biện pháp theo khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn