Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ trong ngày 22/7

Đời sốngThứ Bảy, 22/07/2023 06:47:40 +07:00
(VTC News) -

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới; nắng nóng có khả năng trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ vào cuối tháng 7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn (KTTV) Quốc gia, đêm qua (21/7), Bắc Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/7 đến 3h ngày 22/7 có nơi trên 30 mm như: Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 60,2 mm, Nga My (Nghệ An) 34,4 mm, Nâm Nđir (Đắk Nông) 80,4 mm, Hương Lâm (Lâm Đồng) 56 mm, Mô Rai (Kon Tum) 46,2 mm...

Từ 22/7 đến 24/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 180 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ trong ngày 22/7 - 1

Chiều tối và tối 22/7, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Cụ thể, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ 7h ngày 22/7 đến 7h ngày 23/7 dao động trong khoảng 30-50 mm, có nơi trên 100 mm, từ 7h ngày 23/7 đến 7h ngày 24/7 phổ biến ở mức 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong chiều tối và tối 22/7, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia khuyến cáo đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 7 và tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa trong tháng 8.

Trong khoảng thời gian từ 21/7 đến 20/8, nhiệt độ trung bình tại hai miền Bắc và Trung cao hơn 0,5-1 độ C, các khu vực khác phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Dự báo có khoảng 1- 2 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông.

Hiện tượng mưa dông lốc, sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại Bắc Bộ, mưa sẽ tập trung nhiều trong khoảng nửa đầu tháng 8/2023.

Cũng trong khoảng thời gian này, tổng lượng mưa tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; đồng bằng, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 5-20%.

Về thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Côn Đảo gió giật mạnh cấp 8.

Trong ngày và đêm 22/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m. Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 23/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) được cảnh báo có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn