Mưa lớn kéo dài, Đắk Lắk khẩn cấp di dời dân tại khu vực hồ thủy lợi

Tin nóngThứ Ba, 10/11/2020 19:31:00 +07:00
(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài khiến 2 huyện ở Đắk Lắk ngập sâu trong nước, buộc chỉnh quyền phải di dời người dân đến nơi an toàn.

Tối 10/11, lãnh đạo UBND huyện Mdrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bão số 12 gây mưa lớn kéo dài, nước dâng cao làm cả xã Cư Săm chìm trong biển nước.

Mưa lớn kéo dài, Đắk Lắk khẩn cấp di dời dân tại khu vực hồ thủy lợi - 1

Lực lượng chức năng túc trực 24/24 để ứng cứu và di dời người dân khỏi ngập lụt.

"Lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, dồn lực lượng vào xã Cư San - nơi có lòng hồ thủy lợi Krông Pắch Thượng để ứng cứu và di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện chúng tôi đã mượn tạm một trường học để đưa những hộ dân có nhà ngập nước trú lại", vị lãnh đạo cho biết. 

Một số phóng viên cũng đang bị mắc kẹt tại khu vực xã Cư San vì nước quá cao, không thể đi thuyền ra khu vực đường lớn.

Mưa lớn kéo dài, Đắk Lắk khẩn cấp di dời dân tại khu vực hồ thủy lợi - 2

Một số phóng viên báo chí đi tác nghiệp bị kẹt lại, không thể di chuyển ra khỏi khu vực ngập lụt.

Tương tự, tại huyện Krông Bông, mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nước sông dâng lên cao, một số vùng ngập lụt và bị chia cắt cục bộ. 

"UBND huyện đã yêu cầu Phòng GDĐT cho một số trường học trong khu vực ngập nặng nghỉ. Mưa lớn và nước đầu nguồn đổ về, nước sông dâng cao làm ngập nhiều con đường, chia cắt các xã... Khu vực thôn 12, xã Hòa Lễ - nơi xảy ra sạt lở năm ngoái, nay lại có nguy cơ sạt lở núi", lãnh đạo huyện cho hay.

Mưa lớn kéo dài, Đắk Lắk khẩn cấp di dời dân tại khu vực hồ thủy lợi - 3

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực bị ngập nước tại huyện Krông Bông.

Tại khu vực đường vào thôn Ea Hăn, xã Cư Đrăm, chính quyền tổ chức chốt chặn, túc trực để ứng cứu. Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn khiến khoảng 100 hộ dân thôn Ea Hăn bị cô lập

THANH HẢI - HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn