Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông ở huyện miền núi Nam Trà My

Tin nhanh 24hThứ Ba, 14/11/2023 10:57:00 +07:00
(VTC News) -

Mưa lớn khiến tuyến ĐH5 từ Tắc Pỏ vào Trà Mai, Trà Vân và Trà Vinh (Quảng Nam) bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.

Ngày 14/11, trên địa bàn 2 huyện miền núi Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa rất lớn khiến nhiều đoạn ngập sâu, một số tuyến đường giao thông xuất hiện sạt lở.

Cụ thể, mưa lớn khiến cho ngầm sông Trường (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) bị ngập sâu hơn 1m, các phương tiện không thể lưu thông mà phải đi đường tránh.

Mưa lớn khiến cho tuyến đường ĐH5 từ Tắc Pỏ vào Trà Mai, Trà Vân và Trà Vinh bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: M.T)

Mưa lớn khiến cho tuyến đường ĐH5 từ Tắc Pỏ vào Trà Mai, Trà Vân và Trà Vinh bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: M.T)

Trong khi đó, tại huyện Nam Trà My, mưa lớn khiến cho tuyến đường ĐH5 từ Tắc Pỏ vào Trà Mai, Trà Vân và Trà Vinh bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.

Ở xã Trà Leng, nước lũ trên sông Xoan và sông Leng cuồn cuộn đổ về buộc Trạm Y tế xã phải chủ động di dời trang thiết bị khám chữa bệnh từ tầng 1 lên tầng 2 để đề phòng ngập lụt, hư hại.

Trước tình hình trên, huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho các xã tập trung kiểm tra hiện trạng các khu dân cư, công sở trường học; sẵn sàng lực lượng để di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; đồng thời huy động phương tiện, máy móc giải phóng sạt lở trên tuyến ĐH5 nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Nước lũ trên sông Xoan và sông Leng cuồn cuộn đổ về buộc Trạm Y tế xã Trà Leng phải chủ động di dời trang thiết bị khám chữa bệnh từ tầng 1 lên tầng 2. (Ảnh: H.L)

Nước lũ trên sông Xoan và sông Leng cuồn cuộn đổ về buộc Trạm Y tế xã Trà Leng phải chủ động di dời trang thiết bị khám chữa bệnh từ tầng 1 lên tầng 2. (Ảnh: H.L)

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to.

Tại Nam Trà My, lượng mưa đo được tại xã Trà Dơn 283,6mm, Trà Leng 224,2mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại 10/10 xã là rất cao.

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 13/11 đến 17/11, địa bàn tỉnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt; các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Từ 5h ngày 14/11, Quốc lộ 24B đoạn đi qua các xã: Sơn Thành, Sơn Hải, Sơn Thủy và Sơn Kỳ đã bị chia cắt cục bộ, giao thông qua những khu vực này bị ách tắc trong nhiều giờ liền. Cũng trong sáng nay, hơn 20.000 học sinh trên địa huyện Sơn Hà nghỉ học. Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn huyện Sơn Hà.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn