Mùa lễ hội cuối năm 2020: Đi chơi Noel ở đâu?

Thị trườngThứ Tư, 09/12/2020 16:12:00 +07:00
(VTC News) -

Mùa lễ hội cuối năm nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng tăng cao, vì vậy nhiều người Hà Nội băn khoăn không biết chọn địa điểm du lịch nào cho thuận tiện.

Mặc dù Noel không phải là một ngày lễ truyền thống của Việt Nam, thế nhưng nhiều năm nay nó đã được nhiều người coi như là một dịp để vui chơi nghỉ dưỡng vào mùa lễ hội cuối năm. Để đón giáng sinh người chọn ở nhà, người lại muốn tìm các địa điểm đi du lịch gần Hà Nội.

"Mọi năm Noel cả gia đình tôi thường rủ nhau đi đến các tụ điểm đón giáng sinh ngay tại Hà Nội như Nhà thờ lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long, phố Hàng Mã còn năm nay cả gia đình quyết định sẽ rủ nhau đi chơi ở đâu đó gần Hà Nội để thay đổi không khí", chị Phạm Nhung chia sẻ.

Giống như chị Nhung, anh Văn Đức cho biết, cả năm nay gia đình đã không được đi du lịch vì COVID-19 nên anh muốn Noel là một kỳ nghỉ dưỡng của gia đình, tuy nhiên anh cũng chưa chọn được địa điểm vì mỗi thành viên trong gia đình lại có một nhu cầu khác nhau.

Mùa lễ hội cuối năm 2020: Đi chơi Noel ở đâu?  - 1

Tam Đảo là một trong những địa điểm du lịch gần Hà Nội được nhiều người lựa chọn cho các kỳ nghỉ. ( Ảnh: du lịch Việt Nam).

Theo kinh nghiệm của những người yêu thích du lịch với những kỳ nghỉ ngắn ngày, các địa điểm như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), FLC Sầm Sơn ( Thanh Hóa), Hạ Long (Quảng Ninh) hay Melia Ba Vì (Hà Nội) là những gợi ý hấp dẫn.

Tam Đảo Vĩnh Phúc được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Bắc”. Sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng cùng kiểu khí hậu mát mẻ, trong lành, nơi đây thực sự là một điểm du lịch lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của miền Bắc, thu hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và kiểu khí hậu se se lạnh đầy thích thú.

Do nằm cách Hà Nội không xa nên bạn chỉ cần mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đến Tam Đảo. Có rất nhiều các địa điểm cho bạn khám phá như tháp truyền hình, cổng trời, nhà thờ đá, thác Bạc...

Nếu muốn tận hưởng một không gian nghỉ dưỡng cao cấp hơn bạn có thể chọn Melia Ba Vì. Melia Ba Vì cách Hà Nội 60 km do đó chỉ mất khoảng 50 phút lái xe từ nội đô để đi đến nơi.

Có nhiều cách để đến Melia Ba Vì, nhưng tuyến đường được lựa chọn nhiều nhất là đi theo đường Quốc lộ 32. Bởi đường này ngoài ưu điểm rộng rãi, dễ đi còn rất thuận tiện cho việc ăn uống, nghỉ ngơi và tham quan các địa điểm nổi tiếng khác của khu vực Sơn Tây, Ba Vì.

Resort hoàn toàn nằm trong khu vực vườn Quốc gia Ba Vì, tại địa chỉ Cote 600m. Đến nay, Melia Ba Vì cũng là khu nghỉ dưỡng đầu tiên và duy nhất ở bên trong vườn quốc gia. 

FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) hay Hạ Long ( Quảng Ninh) cũng là những địa điểm được nhiều người lựa chọn đi nghỉ dưỡng vì sự thuận tiện và cảnh quan. Khoảng cách đi từ Hà nội đến Sầm Sơn là khoảng 180km, còn đi Hạ Long với khoảng cách hơn 150km bạn sẽ mất từ 1,5-2 giờ đồng hồ.

Ở mỗi địa điểm lại có những điều hấp dẫn khác nhau. Nếu như FLC Sầm Sơn mang đến những trải nghiệm dịch vụ của khu nghỉ dưỡng 5 sao thì với Hạ Long lại là cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bên cạnh đó bạn có thể khám phá các địa điểm tham quan du lịch xung quanh như : Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đại Lải, Sóc Sơn, Mai Châu...

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn