Mua giày cho con, mẹ nên cẩn thận

Sức khỏeThứ Hai, 14/04/2014 01:24:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học đã chứng minh những vấn đề với đôi bàn chân đều xuất phát từ chuyện sử dụng giày dép từ khi còn nhỏ.

(VTC News) - Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học đã chứng minh những vấn đề với đôi bàn chân đều xuất phát từ chuyện sử dụng giày dép từ khi còn nhỏ.


Dưới đây là những lưu ý các mẹ nên tham khảo khi lựa chọn giày dép cho các thiên thần nhỏ.


Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chứng minh rằng những vấn đề với đôi bàn chân đều xuất phát từ chuyện giày dép lúc còn nhỏ. Và khi các khiếm khuyết đã bộc lộ, việc cải thiện có thể sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc chọn cho bé đôi giày vừa vặn, chắc chắn và thông thoáng ngay từ khi hệ vận động của bé đang trong quá trình phát triển.

giầy
 
Đặc biệt là khi thị trường đang tràn ngập những sản phẩm giày dép “bẩn” không an toàn với sức khỏe trẻ nhỏ. Vì vậy, các mẹ nên chú ý trong việc lựa chọn giày dép cho bé bởi những lý do sau:


Thời điểm mua giày cho trẻ

Bác sĩ Hà Thị Kim Yến, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM, cho biết, nguy cơ chân bị biến dạng càng cao nếu trẻ mang giày không đúng cách càng sớm.

Đối với trẻ con, vì cơ thể trẻ đang phát triển, nếu bàn chân bị lệch lạc, biến dạng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển rất lâu dài của trẻ.


Một đôi bàn chân bị biến dạng do mang giày không đúng có thể làm biến dạng đến những phần khác của cơ thể trẻ như đầu gối, cột sống lâu dài sẽ gây chứng đau kinh niên, làm hạn chế chức năng vận động.

Khi trẻ khoảng 8, 9 tháng tuổi, trẻ sẽ bắt đầu đứng lên, chịu sức nặng của cơ thể trên bàn chân. Đó là thời điểm quan trọng các bậc phụ huynh cần lựa chọn giày dép phù hợp cho trẻ để bảo vệ bàn chân và phát triển hệ vận động. Giày cho trẻ cần phải đảm bảo không gây đau mỏi, tạo cảm giác thoải mái khi vận động.

Đối với trẻ từ 1 tuổi đến 3 tuổi, cứ mỗi 3 tháng nên kiểm tra xem giày đã chật chưa, vì lứa tuổi này bàn chân phát triển rất nhanh. Khoảng từ 3 tuổi đến 6 tuổi, có thể thay giày mỗi 4 hoặc 6 tháng, vì lúc này bàn chân phát triển chậm hơn.

Chất liệu giày không tốt tích tụ nhiều hóa chất độc gây hại

Khi chọn giày cho bé, các bậc phụ huynh nên quan tâm đến chất liệu giày. Một đôi giày với chất liệu mềm như da, vải sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Với những đôi giày làm bằng chất liệu kém chất lượng sẽ nóng, không thấm mồ hôi và đặc biệt còn có nhiều hóa chất độc hại cho da bé.

Mẹo hay để phân biệt là khi bạn chọn mua giày, bạn không nên mua giày có vết gấp, vết nhăn, vết da phồng. Khi mua, bạn nên uốn cong giày sao cho phần đầu và phần cuối của giày lại gần càng nhiều càng tốt.

Hãy chú ý đến các vết nhăn trên giày. Nếu những vết gấp lớn và không trơn mịn thì đó là loại giày sử dụng chất liệu kém chất lượng không an toàn cho sức khỏe của bé.


Độ rộng giữa ngón chân của trẻ và mũi giày

Hầu hết các mẹ khi lựa giày dép cho trẻ thường không chú ý đến độ rộng giữa ngón chân và mũi giày của trẻ. Khi trẻ đi giày và đứng lên độ rộng này sẽ khác khi trẻ đi giày và ngồi xuống.

Vì thế, các mẹ hãy tự kiểm tra khi mua giày cho bé, nên cho bé đứng lên và đi lại khi thử giày. Độ rộng giữa ngón chân và mũi giày khi trẻ đứng lên nên có một khoảng vừa bằng chiều rộng một ngón tay trỏ của người lớn.

Một vài trẻ thường cố thu ngón chân lại khiến cho sự đo đạc có thể sai lệch. Do đó, các mẹ nên hỏi nhân viên bán hàng về bảng chỉ dẫn sai số để được tư vấn cụ thể và chính xác.


» Thương bà cụ không còn mũi
» Liên tục có người bị rắn lục cắn
» Hậu quả khủng khiếp của thuốc lá
» Nhân chứng vụ đứt cầu bàng hoàng kể lại cảnh tang thương


Thu Vân


Bình luận
vtcnews.vn