Mưa dông bao trùm cả nước ngày đầu tuần

Tin nhanh 24hThứ Hai, 28/09/2020 07:38:53 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay (28/9), các địa phương trên cả nước có mưa rào và dông, có nơi mưa to, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; Nam đồng bằng ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Mưa dông bao trùm cả nước ngày đầu tuần - 1

Hôm nay, cả nước mưa dông.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn