Một thiếu niên Mỹ phát hiện ra hành tinh mới

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 09/01/2020 19:59:49 +07:00
(VTC News) -

Chỉ cần ba ngày thực tập tại NASA, cậu bé thiếu niên ở ngoại ô New York đã tìm ra được một hành tinh mới.

Wolf Cukier, 17 tuổi, học sinh trường trung học Scarsdale, khi đang thực tập hè ở Trung tâm bay không gian Goddard của NASA tại Maryland đã phát hiện ra một hành tinh mới.

NASA cho biết, Cukier đã sử dụng Vệ tinh Khảo sát Exoplanet hay còn gọi là TESS của cơ quan vũ trụ để phát hiện ra hành tinh mới này.

Một thiếu niên Mỹ phát hiện ra hành tinh mới - 1

Hình ảnh hành tinh mới do thiếu niên Wolf Cukier tìm được.

“Có một loạt những thứ giống như các hành tinh trong quá trình tìm kiếm. Phải mất một thời gian để nhận ra đó là một hành tinh thực sự chứ không phải do kính viễn vọng rung lắc hay là gì đó” – Cukier trả lời phỏng vấn The Post.

Phát hiện của Cukier là hành tinh tuần hoàn đầu tiên của TESS – một thiên thể quay quanh hai ngôi sao. Phát hiện này được công bố tại hội nghị của Hiệp hội Thiên văn Mỹ lần thứ 235 tổ chức ở Honolulu hôm 6/1.

Một thiếu niên Mỹ phát hiện ra hành tinh mới - 2

Wolf Cukier.

Cukier tìm ra hành tinh mới trong hệ sao nhị phân có tên gọi TOI 1338, nằm trong một chòm sao cách Trái đất khoảng 1.300 năm ánh sáng. TOI 1338 là hành tinh duy nhất được biết đến trong hệ thống này.

Hành tinh do Cukier phát hiện to hơn hành tinh của chúng ta 6,9 lần và chắc chắn không phải là nơi có thể sinh sống bởi nó quay quá gần mặt trời.

Các nhà thiên văn học thường xác định hành tinh mới bằng cách phát hiện tuyến đường của chúng hoặc khi một vật thể không gian đi qua trước một vật thể lớn hơn - ví dụ, các ngôi sao lớn hơn của TOI 1338. Cukier cho biết hai ngôi sao trong hệ thống TOI 1338 quay quanh nhau mỗi 15 ngày.

Diệu Anh(Nguồn: NYPost)
Bình luận
vtcnews.vn