Một quận ở Hải Phòng tặng 500 thẻ BHYT và quà Tết cho người nghèo

Tin nhanh 24hThứ Năm, 22/12/2022 15:50:00 +07:00
(VTC News) -

BHXH quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 500 thẻ BHYT và các phần quà thiết yếu cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão” , mới đây, BHXH quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 500 thẻ BHYT và các phần quà thiết yếu cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hồng Bàng.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thạnh – Phó Giám đốc BHXH thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Việt Hưng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hồng Bàng; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố và đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm ủng hộ chương trình.

Một quận ở Hải Phòng tặng 500 thẻ BHYT và quà Tết cho người nghèo - 1

BHXH quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: P.H)

Thời gian qua, hưởng ứng chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, BHXH quận Hồng Bàng cũng kêu gọi, huy động sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, quyên góp, ủng hộ tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trong quận.

Trong đợt vận động này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ hàng trăm thẻ BHYT và nhiều phần quà thiết yếu cho người dân như: Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hồng Bàng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hải Phòng; Công ty TNHH 3/2; Bưu điện trung tâm 1; Công ty CP đồ hộp Hạ Long; Công ty thực phẩm Bình Minh …

Những phần quà thiết yếu và những tấm thẻ BHYT được trao tặng góp phần chăm sóc sức khỏe khi người dân không may bị ốm đau, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đang tới gần; đồng thời, là sự khích lệ, động viên để người có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống.

Chương trình trao tặng thẻ đã mang lại những giá trị nhân văn cao đẹp, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay của toàn xã hội, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, giúp người dân hiểu rõ sự cần thiết của sổ BHXH, thẻ BHYT và các lợi ích mà chính sách BHXH, BHYT mang lại góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn