Một phi công tử vong khi bay dù lượn ở Kon Tum

Tin nóngChủ Nhật, 24/03/2024 10:43:00 +07:00
(VTC News) -

Một phi công tham gia giải dù lượn ở huyện Sa Thầy (Kon Tum) gặp nạn, rơi ở độ cao hàng chục mét và tử vong.

Ngày 24/3, BS Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, một phi công trong giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" đã tử vong, là N.A.T. (39 tuổi, ở Hà Nội).

Phi công được nhập viện khoảng 10h ngày 23/3, trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu.

Tại đây, các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, phi công tử vong vào 13h45 cùng ngày.

Dù lượn bất ngờ lật, khiến phi công rơi tự do ở độ cao hàng chục mét. (Ảnh cắt từ clip)

Dù lượn bất ngờ lật, khiến phi công rơi tự do ở độ cao hàng chục mét. (Ảnh cắt từ clip)

Ban tổ chức giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" cũng thông tin, đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân dẫn sự việc.

Theo clip người dân ghi lại, khoảng 10h ngày 23/3, trong quá trình hạ cánh, cách mặt đất khoảng 20m, bất ngờ dù lượn của một phi công bị lệch, rơi xuống đất. Lực lượng cứu hộ đã có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024", tổ chức trong 3 ngày (từ 22 đến 24/3), là sự kiện nằm trong hoạt động Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum. Giải có 127 vận động viên tham dự, trong đó 41 vận động viên đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Hiền Mai
Bình luận
vtcnews.vn