Mổ bắt con cho người mẹ đã qua đời ở Quảng Ninh

Sức khỏeThứ Hai, 12/08/2019 13:05:00 +07:00

Trẻ sơ sinh chào đời khi người mẹ đã chết trước khi được người nhà đưa vào viện, nhưng tiên lượng xấu, nguy cơ thiệt mạng cao.

Sáng 12/8, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa mổ cấp cứu bé gái nặng 2,6kg từ thai phụ chết trước khi nhập viện.

Sản phụ là Lã Thị Y. (SN 1986, thường trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, tím tái toàn thân, đồng tử hai bên giãn, lòng bàn tay trái và đầu gối hai chân có vết xước.

Lúc này chị Y. mang thai khoảng 35 tuần, tim thai rời rạc.

cap cuu tai nhi

Bé gái đang được thở máy tại khoa Sơ sinh, tiên lượng rất nặng. (Ảnh: BVCC)

Theo người nhà bệnh nhân, chị Y. được con trai phát hiện tím tái, ngừng thở ở đường đi tại nhà. Ngay sau đó, con chị gọi hàng xóm đến trợ giúp rồi đưa vào viện.

Kíp cấp cứu Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh xác định bệnh nhân chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Sản phụ được chuyển thẳng lên phòng mổ tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn và mổ lấy thai. Bé gái nặng 2,6kg chào đời lúc 5h42 ngày 12/8, không khóc, không phản xạ. Bác sĩ sơ sinh cấp cứu thai nhi ngay tại phòng mổ.

Hiện trẻ sơ sinh thở máy tại khoa Sơ sinh của bệnh viện, tiên lượng rất nặng, khó qua khỏi.

Nguyên nhân chị Lã Thị Y. qua đời đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn