Miễn thuế cho người trúng thưởng casino là không công bằng

Kinh tếThứ Ba, 04/11/2014 02:56:00 +07:00

(VTC News) - Đề xuất bỏ quy định thu thuế thu nhập cá nhân với người trúng thưởng casino của Chính phủ không nhận được sự đồng tình của các đại biểu Quốc hội.

(VTC News) - Đề xuất bỏ quy định thu thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng casino của Chính phủ không nhận được sự đồng tình của các đại biểu Quốc hội.

Trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Minh Hường cũng tỏ ra không đồng tình khi bỏ quy định thu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng casino.

- Bà nghĩ gì khi Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân cho người trúng thưởng trong casino?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường  (Ảnh: Phạm Thịnh)
Tôi nghĩ điều đó là không nên.

Việc trúng thưởng trong casino phải coi như là một khoản thu nhập bất thường của người chơi trong casino. Bên cạnh đó, cần phải xem xét góc độ thuế giống như một công cụ điều tiết hành vi tiêu dùng.


Nếu chúng ta không đánh thuế thu nhập cá nhân đối với những người trúng thưởng ở trong casino thì không công bằng.

Xét ở một góc khác, nếu chúng ta không đánh thuế hoạt động này thì lại được coi như một sự khuyến khích.

- Việc sửa đổi luật thuế lần này liệu có ảnh hưởng đến thu ngân sách và hoạt động của doanh nghiệp?

Từ báo cáo và phân tích của Chính phủ, chúng ta có thể thấy rằng với tất cả những chính sách miễn giảm  thuế và điều tiết như vậy thì năm 2015 thì chúng ta vẫn còn tăng thu được 571 tỷ đồng và lần lượt tăng thêm vào các năm sau.

Bên cạnh đó, luật thuế lần này còn điều chỉnh các thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng chúng ta không thực sự khuyến khích như rượu, bia, thuốc lá....

Tổng hợp lại, tất cả các điều chỉnh của các luật thuế hiện nay cũng như một số luật thuế về mặt chuyên ngành, tôi thấy khả năng tăng thu cho ngân sách Nhà nước được củng cố và tăng cường.

 
Nếu chúng ta không đánh thuế thu nhập cá nhân đối với những người trúng thưởng ở trong casino thì không công bằng.
 
Và sự điều chỉnh này về cơ bản sẽ đáp ứng được mục tiêu đóng góp làm tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động tốt và thuận lợi hơn.


- Một số đại biểu cho rằng thủ tục nộp thuế ở Việt Nam còn gây khó khăn đối với doanh nghiệp. Bà nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Ở kỳ họp trước, chúng ta đã có một báo cáo rất rõ thông tin World bank nói rằng tại Việt Nam đã mất tới 872 giờ để cho người dân và doanh nghiệp nộp thuế. Rõ ràng nếu so với tiêu chuẩn chung của Asian thì gấp 6 lần.

Đến thời điểm hiện nay, với sự nỗ lực trong sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cũng như sự nỗ lực của Bộ Tài chính, ngành thuế, chúng ta đã giảm được 200 giờ để kê khai và nộp thuế.

Việc bỏ bảng kê hàng tháng của các doanh nghiệp đó cũng là một sự tiết kiệm thời gian rất lớn mà trong khi vẫn đảm bảo tính chất quản lý của Nhà nước nhưng cũng tiết kiệm được thời gian cho doanh nghiệp và người dân.
Người trúng thưởng trong casino vẫn sẽ bị thu thuế thu nhập cá nhân
Người trúng thưởng trong casino vẫn sẽ bị thu thuế thu nhập cá nhân
Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu ngành thuế và Bộ Tài chính hoặc ngành hay lĩnh vực liên quan đến việc tính thuế cho doanh nghiệp và người dân chủ động hơn thì rõ ràng chúng ta vẫn phải tiếp tục giảm thời gian nộp thuế cho người dân vì ngân sách Nhà nước còn hạn chế.

Tại sao không tạo điều kiện cho những người được nộp thuế vào Nhà nước được giảm các thủ tục về mặt hành chính?

Xin cảm ơn bà!
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban đề nghị được giữ nguyên áp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với phần thu nhập này.

Việc không thu thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong casino là không phù hợp với nguyên tắc của Luật thuế TNCN, tạo sự bất bình đẳng với cá nhân khác có nghĩa vụ nộp thuế.


Theo tờ trình của Chính phủ, không nên đánh thuế TNCN trực tiếp đối với người trúng thưởng khi vào chơi casino. Thay vào đó có thể điều chỉnh tăng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt từ 30% lên 35%.

Đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo cơ quan thuế giám sát, quản lý trực tiếp doanh số, quy định về tỷ lệ ấn định tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu là phù hợp với bản chất của thuế TNCN (thu trên thu nhập), phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo phòng, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với loại hình này.

Xét cho cùng, thu thuế từ thu nhập trúng thưởng của người chơi hoặc thu thuế từ doanh nghiệp cũng đều là thuế do người chơi phải trả. Việc sửa đổi như vậy về cơ bản không làm thay đổi thu ngân sách sau khi đã bù trừ cho nhau.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn