Messi xoa dịu cổ động viên, dân mạng Trung Quốc vẫn chỉ trích

Hậu trườngThứ Ba, 20/02/2024 15:11:00 +07:00
(VTC News) -

Lionel Messi giải thích lý do không ra sân trong trận giao hữu tại Trung Quốc nhưng không thể xoa dịu được các cổ động viên.

Lionel Messi đang vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội tại Trung Quốc sau khi anh không ra sân thi đấu ở trận giao hữu giữa Inter Miami và đội Ngôi sao Hong Kong (Trung Quốc). Tối qua 19/2, siêu sao người Argentina đăng video lên mạng xã hội Weibo, giải thích lý do không thể ra sân thi đấu.

Dù vậy, người hâm mộ Trung Quốc dường như không thông cảm cho cầu thủ sở hữu 8 Quả bóng vàng.

Messi giải thích lý do không thể ra sân thi đấu để xoa dịu cổ động viên Trung Quốc.

Trong tất cả bài viết về mục thể thao của tờ Sina sáng 20/2, riêng tin về Messi có lượt bình luận cao nhất với hàng nghìn ý kiến được chia sẻ. Phần đa là bình luận mang tính chỉ trích ngôi sao của Inter Miami.

"Dưới áp lực của nhà tài trợ, Messi phải đưa ra lời xin lỗi", một cổ động viên châm biếm việc làm của đội trưởng đội tuyển Argentina. 

Messi đăng video lên Weibo để xoa dịu cổ động viên Trung Quốc.

Messi đăng video lên Weibo để xoa dịu cổ động viên Trung Quốc.

"Biến khỏi đây càng xa càng tốt", một cổ động viên khác bình luận. 

"Tên này trở mặt nhanh như ảo thuật gia vậy. Anh ta không đáng được chào đón", cổ động viên Trung Quốc bức xúc.

Ngoài ra, nhiều ý kiến chỉ trích khác được đưa ra như: "Messi chỉ thích tiền của Trung Quốc mà thôi", "Đã bao lần cổ động viên của Messi tấn công Ronaldo, coi Messi như người thân trong gia đình nhưng giờ họ đã thấy Messi là ai rồi phải không?", "Phẩm chất của một con người từ bên trong chứ không phải mấy từ hoa mỹ đó", "Áp lực dư luận với anh lớn quá chăng, anh nghĩ chúng tôi ngốc vậy sao?".

Cuối tháng 1 và đầu tháng 2, CLB Inter Miami thực hiện chuyến du đấu châu Á. Trong các điểm dừng chân có Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản. 

Messi không ra sân trận đấu Inter Miami và Đội các ngôi sao Hong Kong (Trung Quốc) ngày 4/2 dù ngồi trên ghế dự bị. Trước đó, ban tổ chức khẳng định cầu thủ này sẽ thi đấu. Điều đó khiến các cổ động viên cảm thấy bị lừa dối. Đặc biệt là 3 ngày sau, Messi thi đấu ở trận gặp Vissel Kobe (Nhật Bản). 

Messi không ra sân trận gặp Đội các ngôi sao Hong Kong ngày 4/2.

Messi không ra sân trận gặp Đội các ngôi sao Hong Kong ngày 4/2.

Ban tổ chức phải hoàn 50% tiền vé cho các cổ động viên Hong Kong (Trung Quốc). Sự việc lan mạnh khắp Trung Quốc. Hai trận giao hữu của đội tuyển Argentina dự kiến được tổ chức ở Hàng Châu và Bắc Kinh vào tháng 3 tới cũng bị hủy bỏ. Ban tổ chức lo ngại Messi có thể không ra sân như ở trận đấu tại Hong Kong.

Trong video, Messi nói: "Tôi đã đọc và nghe nhiều điều sau trận đấu ở Hong Kong. Tôi muốn quay video này và cung cấp thông tin cho các bạn để không ai phải thấy những câu chuyện sai sự thật. Tôi đã nghe mọi người nói tôi không muốn thi đấu vì lý do chính trị và nhiều lý do khác hoàn toàn sai sự thật. Nếu có chuyện như vậy thì tôi đã không đến Nhật Bản và thăm Trung Quốc như tôi từng làm. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, tôi có mối quan hệ gần gũi với người hâm mộ Trung Quốc".

Messi cho biết, anh bị viêm cơ trong chuyến du đấu ở Ả Rập Xê Út. Tình hình tệ hơn khi cầu thủ này có mặt ở Hong Kong. Tại Nhật Bản, Messi cảm thấy đỡ hơn nên đã ra sân ít phút. 

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn