Mẹo chọn quần áo vừa vặn mà không cần thử

Giới trẻThứ Ba, 05/09/2023 06:29:00 +07:00
(VTC News) -

Các mẹo chọn quần áo không cần thử dưới đây sẽ giúp bạn không còn thấy mệt mỏi khi phải thay hết bộ đồ này đến bộ khác mới tìm được trang phục vừa vặn, hợp với mình.

Trong khi nhiều người coi việc đi mua quần áo là thú vui thì đối với một số người khác, đó lại là công việc cực nhọc, gây mệt mỏi. Nhiều người rất lười đi mua sắm đồ mới chính vì ngại khâu thử đồ. Các mẹo chọn quần áo không cần thử sẽ giúp họ tránh được những phiền phức này.

Mẹo chọn quần áo không cần thử

Với những mẹo dưới đây, bạn không nhất thiết phải mặc bộ đồ cần thử vào người mà vẫn đoán được khá chính xác bộ đó có vừa và hợp với bạn không.

Đo lưng quần

Để lựa chọn được chiếc quần vừa vặn với cơ thể mình, bạn có thể sử dụng chiều dài cẳng tay. Bạn hãy nắm tay lại rồi đưa cẳng tay của mình vào bên trong lưng quần theo chiều ngang. Nếu độ dài của lưng quần vừa khít với cẳng tay thì đó là kích cỡ phù hợp với bạn.

Dùng cẳng tay để đo lưng quần là một mẹo chọn quần áo không cần thử. (Ảnh: Bright side)

Dùng cẳng tay để đo lưng quần là một mẹo chọn quần áo không cần thử. (Ảnh: Bright side)

Lưu ý: Cách làm này chỉ thích hợp với những chiếc quần thông thường, còn với quần cạp cao thì cách không chính xác.

Đo độ dài của quần

Để biết chiếc quần muốn mua có chiều dài phù hợp với bạn hay không, hãy dùng hai tay nắm lấy hai đầu gấu quần và kéo căng chúng ra. Nếu chiều dài của hai ống quần bằng chiều dài sải tay của bạn thì đó là chiếc quần vừa vặn.

Cách đo chiều dài của quần jeans.  (Ảnh: Bright side)

Cách đo chiều dài của quần jeans.  (Ảnh: Bright side)

Đo ống quần

Để kiểm tra kích cỡ của ống quần xem có vừa với mình hay không, bạn nắm chặt tay và nhét tay vào ống quần. Nếu không nhét được tay vào thì chiếc quần đó sẽ quá chật. Còn nếu nắm tay của bạn vừa khít với ống quần thì khi mặc, nó sẽ khá là vừa vặn.

Đo chiều rộng của áo

Một mẹo chọn quần áo không cần thử khác là đo chiều rộng của áo. Bạn hãy gập phần trên của thân áo và ướm vào ngực của mình. Nếu chiều rộng của áo vừa bằng chiều dài từ nách trái tới nách phải thì đây là chiếc áo khá vừa vặn với cơ thể bạn.

Cách đo chiều rộng của áo. (Ảnh: Bright side)

Cách đo chiều rộng của áo. (Ảnh: Bright side)

Nguyệt Ánh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn