MC Thanh Bạch: Có giai đoạn tôi làm việc 365 ngày/năm, 265 chương trình phát TV

Ca NhạcThứ Tư, 20/12/2023 11:18:45 +07:00
(VTC News) -

"Có giai đoạn 1 năm tôi làm việc 365 ngày, có 265 chương trình phát trên TV, tôi trở thành kỷ lục gia người dẫn chương trình nhiều nhất Việt Nam" - MC Thanh Bạch kể.

Đêm nhạc Ngọc Lan trong tôi do ca sĩ Diệp Ngọc Hương tổ chức với 20 tình khúc bất hủ của cố danh ca, mang đến sự hoài niệm xúc động cho khán giả. Ca sĩ Diệp Ngọc Hương cho biết đã cùng ê-kíp dành 6 tháng chuẩn bị cho đêm nhạc với mong muốn mang đến cảm xúc trọn vẹn và sự tri ân dành cho nữ danh ca quá cố. 

Các ca khúc được thể hiện như Bài tình ca cho Ngọc Lan, Em về nào có hay, Ngày vui năm ấy... Trong đó, Mưa trên biển vắng - bài hát gắn liền với tên tuổi Ngọc Lan được Diệp Ngọc Hương thể hiện khiến khán phòng trở nên lắng đọng vì xúc động. 

Chia sẻ về lý do thực hiện show, Diệp Ngọc Hương cho biết mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu. Đó là tình cảm cô dành cho những ca khúc của Ngọc Lan. Đêm nhạc như một sự tri ân cố danh ca hay một cuộc gặp gỡ của những nghệ sĩ, khán giả có chung niềm mến mộ dành cho giọng ca bạc mệnh. 

Ca sĩ Diệp Ngọc Hương.

Ca sĩ Diệp Ngọc Hương.

Đáng chú ý, MC Thanh Bạch là người dẫn dắt đêm nhạc cho Diệp Ngọc Hương. Nữ ca sĩ cho biết đã được nam MC động viên và cổ vũ tinh thần rất nhiều. Trước khi đêm nhạc diễn ra, nam MC thường nhắn tin động viên khen ngợi “giọng hát của Diệp Ngọc Hương rất đáng được trân trọng”. Ngoài ra, Thanh Bạch còn góp ý kịch bạn của đêm nhạc theo chuyên môn của mình. 

Trong phần giao lưu, khi được khán giả hỏi bí quyết trẻ lâu, Thanh Bạch tâm sự: “Trong cuộc đời của mình, có những giai đoạn mình sẽ gặp rất nhiều nhân duyên, gặp đúng người, đúng việc, đúng lúc.

Ở những giai đoạn về sức khỏe, tôi dẫn cha mình đi xét nghiệm ở bệnh viện Vĩnh Long, trong lúc chờ ông tôi cũng thăm khám sức khỏe của mình. Kết quả, cha tôi khỏe mạnh còn tôi siêu vi viêm gan B, men gan cao – Đó là giai đoạn 1 năm tôi làm việc 365 ngày, tôi có 265 chương trình phát trên tivi, cho nên trở thành kỷ lục gia người dẫn chương trình nhiều nhất Việt Nam. Hầu như thời gian dành hết cho chương trình mà không thời gian dành cho bản thân. 

Cho nên, tôi rút ra bài học kinh nghiệm là 3-6 tháng phải đi xét nghiệm và khám tổng quát 1 lần. Bởi vì đó là điều thể hiện tốt nhất cái kết quả bên trong của mình, cách ăn uống và sinh hoạt hợp lý để bảo vệ sức khỏe”. 

MC Thanh Bạch là người dẫn dắt đêm nhạc.

MC Thanh Bạch là người dẫn dắt đêm nhạc.

Phần cuối của đêm nhạc là sự xuất hiện xuyên suốt của Diệp Ngọc Hương với loạt ca khúc đi cùng tên tuổi của danh ca Ngọc Lan như Hạnh phúc nơi nào, 20 năm tình cũ, Người yêu dấu và Hư ảo.

Đêm nhạc kết thúc khá muộn lúc hơn 23h nhưng khán giả vẫn ở lại đông đủ với Diệp Ngọc Hương. Không chỉ đến nghe nhạc, nhiều người còn xem đây là cơ hội để được gặp gỡ, hội ngộ với nữ ca sĩ sau nhiều năm cô rời Việt Nam sang nước ngoài định cư.

Theo Diệp Ngọc Hương, kinh phí để đầu tư cho đêm nhạc là không nhỏ nhưng con số thu vào không nhiều. Dù thế, nữ ca sĩ khẳng định không hề cảm thấy tiếc nuối. Với cô, điều mong ước lớn nhất là được gặp gỡ và hát cho những người mến mộ nghe. 

Diệp Ngọc Hương được gọi là "bản sao Ngọc Lan".

Diệp Ngọc Hương được gọi là "bản sao Ngọc Lan".

Diệp Ngọc Hương sinh năm 1980 tại Phan Thiết. Ở Việt Nam, Diệp Ngọc Hương có quãng thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 2016, cô sang Mỹ định cư cùng ông xã ngoại quốc. Sau đó, cô tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát với dòng nhạc trữ tình. 

Diệp Ngọc Hương được nhận xét sở hữu phong cách trình diễn lẫn diện mạo bề ngoài khá giống với danh ca Ngọc Lan. Chính vì tương đồng này mà khán giả thường gọi cô là “bản sao Ngọc Lan".

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn