Mất 46 tỷ USD, các tỷ phú có tuần 'khốn khổ'

Kinh tếThứ Bảy, 20/04/2013 03:54:00 +07:00

Tổng giá trị tài sản ròng của 200 người giàu nhất hành tinh đã “bốc hơi” gần 46 tỷ USD trong tuần này khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh.

Tổng giá trị tài sản ròng của 200 người giàu nhất hành tinh đã “bốc hơi” gần 46 tỷ USD trong tuần này khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh bất chấp các doanh nghiệp niêm yết báo mức lợi nhuận quý 1 khả quan hơn dự kiến.

Theo hãng tin Bloomberg, các tỷ phú trong xếp hạng Bloomberg Billionaires Index đã chứng kiến giá trị tài sản ròng sụt giảm 45,7 tỷ USD trong tuần. Chỉ số Standard & Poor’s 500 đã có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Một vụ soán ngôi chớp nhoáng đã diễn ra vào ngày thứ Năm của tuần này khi tỷ phú Ingvar Kamprad, 87 tuổi, nhà sáng lập bán hãng lẻ nội thất IKEA, vượt qua tỷ phú Amancio Ortega để trở thành người giàu nhất châu Âu.

Tuy nhiên, đến ngày thứ Sáu, tỷ phú 77 tuổi người Tây Ban Nha Ortega, Chủ tịch hãng bán lẻ thời trang Inditex với thương hiệu Zara, đã nhanh chóng lấy lại vị trí giàu nhất châu Âu và giàu thứ tư thế giới. Đó là nhờ cổ phiếu của Inditex tăng giá mạnh sau khi ngân hàng Goldman Sachs khuyến nghị giới đầu tư mua cổ phiếu này.

Hiện ông Ortega sở hữu giá trị tài sản ròng 53,1 tỷ USD, nhiều hơn 100 triệu USD so với khối tài sản của ông Kamprad.

John
 Tỷ phú John Paulson, người thiệt hại nặng vì vàng trong tuần này.
Tuần này chứng kiến sự sụt giảm mạnh của giá các loại hàng hóa cơ bản. Chỉ số giá hàng hóa cơ bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng vào ngày thứ Hai, dẫn đầu là cú sụt mạnh chưa từng có của vàng từ năm 1980.

Thị trường chứng khoán đã chịu tác động tiêu cực từ sự lao dốc của thị trường hàng hóa cơ bản. Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 mất 2,1% số điểm, chốt tuần ở 1.555,25 điểm. Chỉ số Stoxx Europe 600 của thị trường châu Âu mất 2,5%, đóng cửa tuần ở 285,21 điểm.

Từ tuần này, số tỷ phú được đưa vào Bloomberg Billionaires Index đã tăng lên con số 200 thay vì 100 tỷ phú như trước. Bloomberg cho biết, tổng giá trị tài sản ròng của 200 tỷ phú có mặt trong danh sách này hiện ở mức 2,8 nghìn tỷ USD, tăng 113 tỷ USD từ đầu năm tới nay.

“Trùm” viễn thông người Mexico, ông Carlos Slim, 73 tuổi, tiếp tục là người giàu nhất thế giới nhờ khối tài sản 72,5 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Slim đã mất 2,1 tỷ USD trong tuần này do lợi nhuận của nhà mạng America Movil SAB do ông sáng lập chứng kiến lợi nhuận quý 1 giảm 17%.

Giàu thứ nhì thế giới là tỷ phú Mỹ Bill Gates, 57 tuổi, nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft, người có 68,3 tỷ USD. Xếp sau Bill Gates là một tỷ phú người Mỹ khác, nhà đầu tư huyền thoại 82 tuổi Warren Buffett, với giá trị tài sản ròng 56,3 tỷ USD.

Một cuộc đấu giữa các tỷ phú đã nổ ra trong tuần này khi ông Charles Ergen, 60 tuổi, Chủ tịch của tập đoàn Dish Network, hãng cung cấp dịch vụ TV trả phí lớn thứ ba ở Mỹ, chào mua nhà mạng Sprint Nextel với giá 25,5 tỷ USD. Sprint Nextel là nhà mạng không dây lớn thứ ba của Mỹ.

Lời chào mua này của tỷ phú Ergen đã đặt ông vào thế đối đầu với tỷ phú Masayoshi Son, Chủ tịch hãng Softbank của Nhật, đồng thời là người giàu thứ nhì ở đất nước mặt trở mọc. Tháng 10 năm ngoái, ông Son đã đề nghị trả 20,1 tỷ USD để có được quyền kiểm soát Sprint.

Ông Ergen hiện giàu thứ 87 thế giới theo xếp hạng của Bloomberg, với tài sản 11,7 tỷ USD. Ông Son, 55 tuổi, giàu thứ 96 thế giới, sở hữu 10,8 tỷ USD.

Một câu chuyện của tỷ phú được nói đến nhiều nữa trong tuần này là vụ nhà đầu cơ lừng danh John Paulson mất gần 1 tỷ USD vì giá vàng sụt giảm chóng mặt hồi đầu tuần.

Ông Paulson đã trở thành tỷ phú vào năm 2007 nhờ đầu cơ trên thị trường nợ thế chấp nhà dưới chuẩn ở Mỹ. Đầu năm nay, ông Paulson có khoảng 9,5 tỷ USD tiền túi rót vào các quỹ đầu cơ do chính ông sáng lập, trong đó 85% là đầu tư vào vàng.

Hiện ông Paulson đang xếp ở vị trí giàu thứ 105 thế giới, với tài sản 10,3 tỷ USD.

Xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index ước tính giá trị tài sản của những người giàu nhất thế giới dựa trên những biến động về kinh tế và thị trường cũng như các bản tin của Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của mỗi tỷ phú có trong mặt xếp hạng được cập nhật trong mỗi ngày làm việc vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York và được tính bằng USD.

Theo Phương Anh/Dân Trí

Bình luận
vtcnews.vn