Mãn nhãn tên lửa 'khủng' mang đầu đạn hạt nhân 1 tấn

Thế giớiThứ Ba, 21/01/2014 03:03:00 +07:00

(VTC News) - Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn.

Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn.

 Hôm 20/1, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 tầm bắn 4.000km

 Tên lửa Agni-4 của Ấn Độ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn

 Tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-4 do Ấn Độ sản xuất sử dụng công nghệ hiện đại có khả năng phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa

 Tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-4 có tầm bắn 4.000km nhẹ hơn tên lửa Agni-3 có tầm bắn 3.000km

 Tên lửa Agni-3 nặng 46 tấn, trong khi tên lửa Agni-4 có trọng lượng là 17 tấn

 Điều đáng kinh ngạc là tên lửa Agni-4 của Ấn Độ có khả năng mang đầu đạn htaj nhân nặng 1 tấn có lá chắn nhiệt

 Hơn nữa, khả năng tác chiến của tên lửa Agni-4 linh động hơn tên lửa Agni-3

 
Bình luận
vtcnews.vn