Lừa đi bán chè bưởi, 11 phụ nữ miền Tây bị đưa sang Trung Quốc bán dâm

Pháp luậtThứ Hai, 04/06/2018 20:56:00 +07:00

Từ đầu tháng 3/2015 đến tháng 5/2015, bị cáo Sang đã dụ dỗ, hoặc thông qua người giới thiệu đã lừa 11 phụ nữ qua Trung Quốc để bán dâm.

Ngày 4/6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Xen (33 tuổi; ngụ xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) mức án 12 năm tù và bị cáo Phạm Thanh Sang (32 tuổi; ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) mức án 10 năm tù, cùng về tội “Mua bán người”.

Bi cao Xen và Sang

Hai bị cáo Sang và Xen tại tòa 

Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối tháng 3/2015, tại Đồng Tháp, bị cáo Sang làm quen với chị T.B. (20 tuổi; ngụ tại địa phương). Sau vài lần trao đổi, Sang hứa sẽ giới thiệu cho chị B. đi bán chè bưởi ở Trung Quốc với tiền lương mỗi tháng từ 20 triệu đồng trở lên, không cần phải tốn chi phí đi lại.

Khi chị B. gật đầu đồng ý, Sang liền gọi cho Xen báo tin “cá đã cắn câu”. Sau đó, Sang đưa chị B. đến Lào Cai rồi gọi điện thoại để Xen cho người rước sang đến giao cho chủ chứa mại dâm ở Trung Quốc.

Chủ chứa mại dâm thuê B. với giá 12.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 40 triệu đồng tiền Việt Nam) và trả trước cho B. nửa tháng lương đầu.

Biết mình bị lừa, chị B. cầu cứu Xen cho trở về Việt Nam nhưng không được đồng ý. Một hôm, lợi dụng lúc chủ chứa điều đi bán dâm nơi khác, chị B. đã bỏ trốn và được một số người thương tình giúp đỡ tiền trở về Việt Nam, sau đó đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Sang và Xen.

Cũng với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 3/2015 đến tháng 5/2015, bị cáo Sang đã dụ dỗ, hoặc thông qua người giới thiệu đã lừa 11 phụ nữ qua Trung Quốc giao cho Xen.

Tuy nhiên, Xen chỉ tiếp nhận và đưa vào nhà chứa 9 người, còn 2 người Xen trả lại Sang do có dị tật, nhan sắc bình thường.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn