Lũ ống ở Lào Cai: Tìm thấy thêm một thi thể, 4 người vẫn mất tích

Tin nóngThứ Tư, 13/09/2023 12:45:00 +07:00
(VTC News) -

Trận mưa lũ đêm qua và rạng sáng nay ở Lào Cai khiến 3 người chết, 7 người bị thương, 4 người nghi mất tích, ước tính thiệt hại hơn 250 tỷ đồng.

Sáng 13/9, theo thông tin từ UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương, 4 người nghi mất tích do mưa lũ.

Hiện trường 3 hộ dân liên kết nuôi cá hồi bị lũ quét. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Hiện trường 3 hộ dân liên kết nuôi cá hồi bị lũ quét. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Từ đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9, thị xã Sa Pa xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 118 mm.

3 người bị nước lũ cuốn trôi khi đang làm việc tại trại nuôi cá hồi ở Liên Minh đến nay đã tìm thấy thi thể gồm: Vù A Nguyên (SN 1999) và Vù A Giả (SN 1991, cùng trú tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh), Vũ Văn Huỳnh (SN 1999, quê Phú Thọ).

Trong số 7 người mất tích có 6 người xã Liên Minh, 1 người ở xã Bản Hồ bị sét đánh. Các nạn nhân được chuyển đến các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

4 người tại xã Liên Minh hiện chưa liên lạc được, gồm: anh Vù A Giáp (SN 1986, thôn Nậm Than), Tẩn Vần Phấu (SN 1979, thôn Nậm Cang), ông Lê Đức Khoa (SN 1971, thường trú xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai), ông Trần Như Nhị (SN 1972, thường trú TP Lào Cai). 4 nạn nhân là người lao động tại các trại cá hồi.

Lũ quét làm thiệt hại 610 ao nuôi cá hồi. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai).

Lũ quét làm thiệt hại 610 ao nuôi cá hồi. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai).

Cũng theo UBND thị xã Sa Pa, về nông nghiệp, thủy sản, ước thiệt hại hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, tại xã Liên Minh, sơ bộ đánh giá có 61 trại cá hồi với 610 ao cá hồi bị thiệt hại hoàn toàn.

Mưa lớn làm vỡ 3 ao cá truyền thống của 3 hộ gia đình tại xã Thanh Bình với diện tích khoảng 300 m2.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Cụ thể, sạt lở ta luy dương tỉnh lộ 152 tại lý trình Km20+800 tại xã Bản Hồ, hiện tại các phương tiện không lưu thông được. 

Tuyến đường Sa Pả - Tả Phìn - Bản Khoang (Hàm Rồng - Tả Phìn - Ngũ Chỉ Sơn) đoạn khu nhà ông Chang A Căng ở thôn Giàng Tra, xã Tả Phìn, cống rãnh bị lấp, nước tràn lên làm mặt đường bị xói tạo thành rãnh sâu nhiều điểm với chiều dài khoảng 350 m. Hiện, xe ô tô từ 5 chỗ trở xuống lưu thông qua lại được vào xã theo đường trục chính.

Tuyến đường nội thôn Tả Chải khu vực gần nhà ông Lý Phù Tịnh mưa to làm nứt gãy mặt đường bê tông, với chiều dài ước tính khoảng 20 m, ước thiệt hại khoảng 24 triệu đồng.

Tuyến đường nhóm hộ ông Lý Phù Mềnh, Lý Phù Quáng, Lý Mẩy Pết bị tắc cống thoát nước đất đá tràn lên đường, mặt đường trải cấp bị xói mòn và trôi khoảng 20 m.

Rạng sáng 13/9, UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo UBND xã Liên Minh huy động khoảng 70 người thực hiện tìm kiếm nạn nhân bị thiệt hại và tìm người nghi mất tích. Sáng cùng ngày, thị xã huy động 153 người phối hợp tìm kiếm người nghi mất tích và hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

UBND thị xã chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện sơ cứu những người bị thương để xác định tình hình và có biện pháp chuyển tuyến khi cần thiết. 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa thành lập tổ công tác, xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục thiệt hại, chỉ đạo xã Liên Minh thông báo cho người dân trong địa bàn để liên lạc với các thành viên trong gia đình nắm thông tin cư trú.

UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các xã đánh giá tình hình sạt lở đường giao thông để thực hiện khắc phục.

Dự báo thời tiết ngày 13/9.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn