Lời khai của nghi phạm về khẩu súng ám sát cố Thủ tướng Nhật Abe

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/07/2022 22:49:11 +07:00
(VTC News) -

Nguồn tin của cảnh sát cho biết, nghi phạm đã khai với các nhà điều tra rằng, hắn hài lòng vì khẩu súng tự chế hoạt động.

NHK News dẫn lời nguồn tin từ cảnh sát Nhật Bản cho biết, nghi phạm trong vụ ám sát cố Thủ tướng Abe Shinzo khai, vào ngày trước vụ tấn công, hắn đã bắn thử vài khẩu súng tự chế tại một cơ sở tôn giáo địa phương. Nghi phạm Yamagami cũng khai từng thử súng trên ngọn đồi trong khu vực.

Khi khám xét nhà của Yamagami, cảnh sát Nhật Bản đã thu giữ thêm ít nhất 5 khẩu súng, hầu hết đều là tự chế.

Các nguồn tin điều tra cho hay cơ quan chức năng đã tìm thấy một lượng lớn vỏ nhựa có thể được sử dụng trong súng ngắn tại nhà của Yamagami.

Lời khai của nghi phạm về khẩu súng ám sát cố Thủ tướng Nhật Abe - 1

Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe, tại đồn cảnh sát thành phố Nara, ngày 10/7 (Ảnh: Bloomberg)

Yamagami khai nhận học cách chế tạo súng trên YouTube. Cơ quan điều tra xác nhận khẩu súng này được chế tạo từ hai ống kim loại gắn lại với nhau bằng băng dính. Đạn được đặt trong vỏ nhựa nhỏ, có thể bắn ra từ cả hai nòng. Theo các nhà điều tra, cấu tạo của khẩu súng tự chế này tương tự khẩu súng ngắn.

Cảnh sát đã phát hiện các vật được sử dụng để phân chia thuốc súng và viên đạn trong vỏ nhựa tại nhà của Yamagami ở Nara, cũng như phiếu giao hàng được cho là từ việc mua hàng trực tuyến.

Lời khai của nghi phạm về khẩu súng ám sát cố Thủ tướng Nhật Abe - 2

Khẩu súng tự chế được xác định của nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, ngày 8/7/2022. (Ảnh: Getty Images).

Các điều tra sơ bộ cho thấy, Yamagami đã lên kế hoạch chi tiết cho vụ ám sát nhằm vào ông Abe. Trước khi xảy ra vụ tấn công tại Nara, nghi phạm khai, y đã mang một khẩu súng khác đến tòa thị chính ở Okayama - cách Nara khoảng 200 km về phía Tây, nơi cố Thủ tướng Abe có bài phát biểu. Các điều tra viên cho rằng khẩu súng mà Yamagami mang đến Okayama không phải kiểu súng ngắn. Tuy nhiên, nghi phạm không thể tiếp cận ông Abe tại tòa thị chính.

Cảnh sát cho rằng nghi phạm đã chọn một khẩu súng sát thương hơn khi tiếp cận cố Thủ tướng Abe ngày 8/7 tại Nara từ phía sau và bắn vào chính trị gia này 2 hai lần trong phạm vi 5 đến 7 m.

Cũng theo NHK News, trong cuộc báo ngày 12/7, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, chính phủ nước này sẽ xem xét quy định có thể ban hành về súng tự chế sau vụ ám sát cố Thủ tướng Abe.

Theo ông Matsuno, Nhật Bản đã có lệnh cấm sở hữu súng, song chính quyền nước này dự định xem xét việc cần kiểm soát súng tự chế khi điều tra vụ tấn công ông Abe và các vụ việc tương tự.

Trà Khánh(NHK)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp