Lôi kéo đồng nghiệp nhận hối lộ, cựu cán bộ Cục A08 lĩnh án chung thân

Pháp đìnhThứ Bảy, 29/07/2023 16:06:19 +07:00
(VTC News) -

Nhận định Vũ Anh Tuấn chủ động lôi kéo các bị cáo khác cùng đơn vị thực hiện hành vi phạm tội, nhận hối lộ số tiền lớn, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân.

Hội đồng xét xử tuyên án 54 bị cáo.

Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tuấn (cựu Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - A08, Bộ Công an) án tù chung thân về tội Nhận hối lộ số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Chủ tọa phiên tòa nhận định Tuấn là người có hành vi đòi hỏi, sách nhiễu doanh nghiệp, đưa ra giá yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng.

"Chủ động lôi kéo các bị cáo khác cùng đơn vị thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đã nhận hối lộ 49 lần với tổng số tiền đặc biệt lớn, trên 27 tỷ đồng", chủ toạ phiên toà nêu hành vi của Tuấn.

HĐXX khẳng định, bị cáo Vũ Anh Tuấn phạm tội với vai trò tích cực trong nhóm đồng phạm tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), vì vậy cần phải xử lý nghiêm.

Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án dành cho Vũ Anh Tuấn là 19 - 20 năm tù. 

Bị cáo Vũ Anh Tuấn khai tại tòa.

Bị cáo Vũ Anh Tuấn khai tại tòa.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, bị cáo Trần Văn Dự (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) được phân công nhiệm vụ phối hợp với các thành viên trong Tổ công tác 5 Bộ nhằm thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước phê duyệt chuyến bay giao cho doanh nghiệp đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19.

Quá trình thực thi công vụ, ông Dự chỉ đạo cấp dưới là Vũ Anh Tuấn và Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong danh sách kế hoạch bay do Bộ Ngoại giao đề xuất được thực hiện "chuyến bay combo".

Kết quả điều tra xác định, Trần Văn Dự đã nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 3,1 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện các chuyến bay giải cứu, Vũ Anh Tuấn có trách nhiệm đánh giá, lựa chọn và tham mưu cho ông Dự quyết định, ký công văn trả lời để Bộ Ngoại giao tập hợp, thông báo cho doanh nghiệp thực hiện chuyến bay.

Bị cáo Tuấn đã thống nhất với Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải chung chi số tiền 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/khách. Hoặc nếu tính cho cả doanh nghiệp thì phải đưa 100 - 200 triệu đồng/chuyến bay

Kết quả điều tra xác định Vũ Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 27,3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân gần 23 tỷ đồng. 

Còn Vũ Sỹ Cường là cấp dưới của Vũ Anh Tuấn. Bị cáo được giao giao nhiệm vụ tiếp nhận kế hoạch bay của Bộ Ngoại giao, dự thảo công văn phúc đáp trình Tuấn duyệt, ký trình Trần Văn Dự duyệt.

Quá trình thực hiện công tác chuyên môn, Cường đã thực hiện chỉ đạo của Dự, Tuấn. Bị cáo liên hệ, nhận tiền của đại diện các doanh nghiệp. Ngoài ra, Cường còn tự trao đổi, thỏa thuận, nhận tiền của đại diện doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định bị can Vũ Sỹ Cường đã nhận hối lộ 9,3 tỷ đồng, hưởng lợi 5,5 tỷ đồng. 

Cũng tại phiên toà chiều 28/7, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Dự (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) 7 năm tù; Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) 9 năm tù.

Lôi kéo đồng nghiệp nhận hối lộ, cựu cán bộ Cục A08 lĩnh án chung thân - 2

 

Anh Văn - Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn