Loa truyền thanh ở Huế lại bị nhiễm sóng, phát tiếng Trung Quốc

Tin nhanh 24hThứ Tư, 06/05/2020 12:54:47 +07:00
(VTC News) -

Người dân một xã ở Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện tình trạng loa truyền thanh bị nhiễm sóng, phát tiếng Trung Quốc.

Ngày 6/5, lãnh đạo UBND xã Phú Mậu (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin hệ thống loa truyền thanh của xã ở đoạn cầu Mậu Tài xảy ra hiện tượng phát chương trình đài nước ngoài phát tiếng Trung Quốc suốt nhiều ngày.

Người dân xã Phú Mậu trước đó phát hiện sự việc loa xã liên tục phát tiếng nước ngoài khiến người dân bức xúc nên phản ánh lên Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (Hue-S).

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Mậu, hệ thống truyền thanh của xã nhiều ngày bị nhiễu tần số nên phát sóng chương trình đài nước ngoài có tiếng Trung Quốc.

Loa truyền thanh ở Huế lại bị nhiễm sóng, phát tiếng Trung Quốc - 1

Đài phát thanh ở Thừa Thiên - Huế lại xuất hiện tình trạng nhiễm sóng, phát tiếng Trung Quốc.

"Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố nhiễu sóng dẫn đến phát đài nước ngoài. Sự việc xảy ra ngoài giờ phát thông thường những chương trình của xã. Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ văn hóa thông tin xã xử lý ngắt hệ thống", lãnh đạo xã Phú Mậu nói.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên hệ thống truyền thanh ở Thừa Thiên - Huế bị nhiễu sóng, phát tiếng Trung Quốc. Trước đó vào năm 2016, hệ thống truyền thanh của một số xã địa phương thuộc huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc.

Hiện tượng nhiễu sóng, chèn sóng tiếng Trung Quốc (cả giọng nam lẫn giọng nữ chưa rõ nội dung) xảy ra trên hệ thống loa hữu tuyến (không dây) ở băng tầng 98 MHz với hệ sóng FM phát sóng trực tiếp từ đài huyện.

Video: Dã tâm của Trung Quốc khi lập cái gọi là Tây Sa và Nam Sa

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn