Lo giá đảo chiều, người dân bắt đầu đem vàng tích trữ đi bán

Thị trườngThứ Ba, 28/07/2020 15:40:43 +07:00
(VTC News) -

Sau khi giá vàng chinh phục mốc 58 triệu đồng/lượng và nhanh chóng đi xuống, không ít khách hàng tranh thủ mang vàng tích trữ từ nhiều năm trước để đem bán chốt lời.

Giá vàng sáng nay đã vượt mốc cao chưa từng có 58 triệu đồng một lượng (giá bán ra). Tuy nhiên, sau đó không lâu, giá kim loại quý nhanh chóng đi xuống. Đến đầu giờ chiều, mức giá cao nhất trên thị trường đang là 57,25 triệu đồng/lượng, tức là mỗi lượng vàng "bốc hơi" tầm 700.000 đồng/lượng.

Trước diễn biến này, sau nhiều ngày đứng ngoài cuộc nghe ngóng, không ít khách hàng đã mang vàng tích trữ từ nhiều năm trước đi bán để chốt lời vì cho rằng giá đã lên đến đỉnh điểm và có dấu hiệu bắt đầu đảo chiều. 

Theo ghi nhận của VTC News trưa nay 28/7, tại các "phố vàng" ở Hà Nội như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy... lượng người đến giao dịch đông hơn so với những ngày trước đó. Điều đặc biệt là chủ yếu là người đến bán, trong khi người mua ít hơn. Số lượng vàng đem đi bán cũng rất phong phú từ một vài chỉ cho đến cả lượng vàng. Có vẻ như sau nhiều ngày nghe ngóng, đã đến lúc người dân mang vàng đi bán để ăn lời.

Lo giá đảo chiều, người dân bắt đầu đem vàng tích trữ đi bán - 1

Lượng khách đến giao dịch vàng tại các cửa hàng lớn hôm nay khá đông. (Ảnh: Ngọc Khánh)

Ông Nguyễn Hữu Cảnh (Hoàn Kiếm) cho biết: "Tôi đang muốn đem toàn bộ số vàng tích trữ được trong gần 20 năm đi bán vì giá vàng đang tăng cao. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để chốt lời vì thường sau khi giá lên đỉnh thì sẽ quay đầu điều chỉnh nên cần tranh thủ. Tuy nhiên, do mỗi lần mua ở một nơi, gồm cả vàng miếng lẫn vàng trang sức nên tôi phải hỏi nhân viên cách giao dịch cho hợp lý".

Lo giá đảo chiều, người dân bắt đầu đem vàng tích trữ đi bán - 2

Giá vàng tăng cao, nhiều người bắt đầu đem vàng tích trữ đi bán. (Ảnh: Ngọc Khánh)

Ông Cảnh cũng cho biết từ sáng đến giờ đã đi hỏi ở nhiều nơi nhưng chỗ nào cũng yêu cầu phải đun chảy vàng lên để thử độ tuổi của vàng trước khi mua. Điều này khiến ông băn khoăn sản phẩm bị hao hụt. Ông Cảnh tâm sự: "Tuy giá vàng tăng mạnh nhiều tuần nay nhưng do khoảng cách giá mua - bán bị nới rộng đến mức 1,5 triệu đồng/lượng nên tôi cứ chần chừ chưa bán ngay vì nghĩ bị thiệt. Nhưng hôm nay tôi nghĩ giá đã lên đỉnh, lại có dấu hiệu đi xuống rồi. Hiện giá thế giới đang có sự điều chỉnh, rất có thể giá vàng trong nước cũng giảm nhiệt theo. Vì thế tôi quyết định bán, chấp nhận khoảng cách đó".

"Lúc nào vàng xuống thấp hơn nữa tôi sẽ lại mua vào tích trữ, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp chưa biết thế nào", ông Cảnh phân tích.

Không chỉ riêng ông Cảnh, nhiều người khác cũng nhận thấy giá vàng hiện tại rất thích hợp để chốt lãi. "Tôi mua từ khi vàng bắt đầu lên 50 triệu đồng/lượng, đến nay chốt lãi cũng lãi được hơn 6 triệu đồng/lượng là được rồi. Tuy giá đã giảm so với đầu giờ sáng song vẫn ở mức rất cao. Giờ mà mua vào đợi giá lên nữa để bán ra là hơi nguy hiểm vì hiện tại mức chênh lệch giữa mua vào và bán ra đã lên tới 1,5 triệu đồng. Nếu muốn lãi phải đợi giá vàng lên thêm 2 triệu đồng nữa mới được. Trong khi đó, nếu không bán lúc này thì giá giao dịch có thể giảm tiếp", anh Quốc Trung, một nhà đầu tư lướt sóng vàng cho biết.

Chị Lý Thị Thu (Thanh Xuân) đem 2 cây vàng là của hồi môn đi bán với mong muốn có được số tiền hơn 100 triệu đồng vui vẻ chia sẻ: "Số vàng này vợ chồng chúng tôi tích góp được từ đợt cưới cách đây hơn một năm, hồi đó gia đình nội ngoại 2 bên cho 2 cây vàng để làm vốn. Giờ giá tăng cao nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ quay đầu vì đã ở đỉnh, nhận thấy có lãi và cũng đang cần tiền mặt nên vợ chồng tôi quyết định bán".

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn