Liên tiếp thịt thối, mỡ bẩn tuồn vào Hà Nội, TP HCM

Kinh tếThứ Sáu, 23/10/2015 06:40:00 +07:00

vận chuyển trái phép hàng tấn đến hàng chục tấn thịt, mỡ, nội tạng động vật thối vào Hà Nội, TP HCM

(VTC News) - Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những vụ vận chuyển trái phép hàng tấn đến hàng chục tấn thịt, mỡ, nội tạng động vật thối vào Hà Nội, TP HCM rồi tới các quán ăn, lên bàn nhậu để "phục vụ" người tiêu dùng.

Mỡ, nội tạng thối thi nhau tuồn vào Hà Nội


Vào ngày 15/9, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông tại km 335 trên tuyến quốc lộ 1A, lực lượng CSGT, công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 76B-002.88, cầm lái bởi tài xế Ngô Quốc Thương (39 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển có dấu hiện vi phạm an toàn giao thông.
13 thùng xốp, bên trong chứa 900 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc
Trong khi kiểm tra hành chính phương tiện, lực lượng CSGT đã phát hiện ra trên chiếc xe này đang vận chuyển khoảng 13 thùng xốp, bên trong chứa 900 kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối nồng nặc, không rõ nguồn gốc đang trong quá trình phân hủy.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Thương đã khai báo số hàng trên là do một chủ hàng gửi từ tỉnh Quảng Nam ra ngoài Hà Nội để tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 14/8, cũng trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Yên Bình (TP.Tam Điệp, Ninh Bình), tổ công tác của phòng CSGT, công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và thu giữ 290 bao tải chứa mỡ lợn thối trên xe tải mang biển kiểm soát 77C-050.85 chạy tuyến Bình Định - Hà Nội.

Toàn bộ 8,6 tấn mỡ bẩn gồm tóp mỡ và mỡ nước này đều đã bốc mùi hôi thối.
290 bao tải chứa bị phát hiện và bắt giữ
290 bao tải chứa tóp mỡ và mỡ nước thối bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ 
Theo khai báo của tài xế Nguyễn Văn Sáng (trú tại An Nhơn, Bình Định), số lượng mỡ lợn trên được chở từ Quảng Ngãi ra Hà Nội để tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Sáng còn xuất trình một số giấy chứng nhận kiểm định hàng hóa do Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi cấp, đứng tên là bà Lê Thị Thân (trú huyện Nghĩa Thành, Quảng Ngãi), nhưng tất cả số giấy tờ này đều đã hết hạn.

Thịt, mỡ, da lợn thối "lên đường" vào TP HCM

Vào ngày 27/8 vừa qua, trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp – Chi cục thú y TP.HCM phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu (Công an TP HCM) tuần tra trên tuyến QL 1 (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) cũng đã phát hiện ra xe tải mang BKS 60C – 178.39 đang lưu thông hướng từ Đồng Nai về TP.HCM vận chuyển theo nhiều bao tải bên trong có chứa mỡ, da lợn.

Qua kiểm tra, tổng trọng lượng số mỡ, da lợn này lên đến 1,3 tấn. Tất cả đều bốc mùi hôi thối, không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Theo tài xế Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) số hàng nói trên ông nhận chở thuê từ chợ Tam Hòa (TP.Biên Hòa) về ngã tư An Sương (Q.12, TP.HCM) sẽ có người ra nhận.

Tài xế Kiên cho biết số da, mỡ lợn thối này được vận chuyển về TP.HCM để làm thực phẩm chăn nuôi.

Tuy nhiên, các cán bộ thú y cho biết số mỡ, da lợn thối này được vận chuyển về TP.HCM chủ yếu là để chế biến thành mỡ nước, tóp mỡ, bì… rồi đem phân phối tại các quán ăn, quán nhậu trên địa bàn thành phố.

“Hầu hết các tài xế, chủ hàng vận chuyển thịt, phụ phẩm động vật thối về TP.HCM khi bị bắt giữ đều khai dùng để làm thức ăn cho cá, hoặc chăn nuôi. Nhưng trên thực tế, tất cả thịt, phụ phẩm thối được vận chuyển TP.HCM sau đó rồi đem phân phối tại các quán ăn, quán nhậu…” một cán bộ thú y cho biết thêm.

Tiếp đó, rạng sáng hôm nay 21/10, trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp cùng đội CSGT Bình Triệu lại phát hiện và bắt giữ xe khách mang BKS 76B - 004.71 đang trên đường vận chuyển khối lượng lớn mỡ lợn thối, lợn sữa bẩn vào TP.HCM để tiêu thụ.

Theo đó, trên sàn và khoang hành lý xe khách có một thùng xốp đựng 100kg lợn sữa làm sẵn, 12 bao tải lớn đựng 960kg mỡ lợn.
Heo sữa thối nhưng vẫn có dấu đóng đã kiểm dịch
Lợn sữa thối nhưng vẫn có dấu đóng đã kiểm dịch!?
Toàn bộ số hàng trên đều không giấy chứng nhận kiểm dịch, rỉ dịch và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đặc biệt, dù không có giấy kiểm dịch nhưng trên toàn bộ số lợn sữa bẩn đều được đóng dấu vuông, chứng nhận đã kiểm dịch.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Tạ Ngọc Trịnh (35 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi) khai nhận lô lợn sữa bẩn, mỡ lợn thối được một người thuê chở từ Bình Thuận vào khu vực Q.12 (TP.HCM), phân phối cho các đầu nậu.

Ông Nguyễn Ngọc Sen - trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp cho biết đây là lần thứ hai xe khách này bị trạm bắt quả tang vận chuyển sản phẩm động vật trái phép vào TP.HCM tiêu thụ, lần đầu vào tháng 1/2015.

Các loại sản phẩm mỡ thối, lợn sữa bẩn nếu “lọt” vào TP.HCM sẽ được các đầu nậu đưa về cơ sở chế biến thành tóp mỡ, lợn quay cung ứng cho các nhà hàng, quán nhậu.

Huyền Trân (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn