Liên minh bị tố sử dụng vũ khí chỉ đứng sau bom nguyên tử tấn công Syria, Lầu Năm Góc nói gì?

Thế giớiChủ Nhật, 14/10/2018 13:40:00 +07:00

Tất cả các hệ thống vũ khí được liên minh do Mỹ dẫn đầu sử dụng tại Syria đều tuân thủ Luật xung đột vũ trang, đại diện Lầu Năm Góc cho biết.

“Do vấn đề chính sách, Liên minh sẽ không công khai thảo luận việc sử dụng những vũ khí và đạn dược nhất định trong hoạt động. Dù vậy, tất cả hệ thống vũ khí trong kho của Mỹ đều trải qua kiểm tra hợp pháp để đảm bảo tuân thủ Luật xung đột vũ trang” – Đại diện Lầu Năm Góc trả lời Sputnik.

lau-nam-goc-phan-hoi-cao-buoc-dung-bom-phot-pho-tan-cong-syria-1

 Một cuộc không kích vào Kobani, Syria năm 2014. (Ảnh: AP / Lefteris Pitarakis)

Trước đó, Chính phủ Syria tố cáo liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng bom phốt-pho trắng - loại vũ khí nguy hiểm con người từng chế tạo, đứng vị trí thứ 2 chỉ sau bom nguyên tử, để tấn công các khu vực tại Hajin thuộc tỉnh Deir Ez-Zor.

Cơ quan thông tấn nhà nước Syria, SANA ngày 13/10 đưa tin liên minh do Mỹ dẫn đầu thực hiện một cuộc không kích vào Hajin, tỉnh Deir ez-Zor, sử dụng vũ khí phốt-pho trắng bị quốc tế cấm. Theo đài Ikhbariya, cuộc không kích gây ra thương vong cho dân thường. Việc sử dụng vũ khí phốt-pho trắng bị cấm theo Giao thức bổ sung của Hiệp định Geneva năm 1949.

Tháng 9, quân đội Nga cũng cho rằng Mỹ đã sử dụng bom chứa phốt-pho trắng nhằm vào dân thường ở tỉnh Deir ez-Zor.

Theo Sputnik, liên minh do Mỹ dẫn đầu đang thực hiện các hoạt động quân sự ở Syria chống lại nhóm khủng bố IS. Các cuộc không kích của liên minh chưa nhận được sự ủy quyền của chính phủ Syria hay của Liên Hợp Quốc.

Năm 2017, người phát ngôn chiến dịch Operation Inherent Resolve (nhổ tận gốc) nhằm tiêu diệt IS cho biết liên minh do Mỹ dẫn đầu chỉ sử dụng phốt-pho trắng để rà soát và đánh dấu các mục tiêu ở Raqqa, trong quá trình hoạt động giải phóng thành phố Syria này khỏi IS.

Video: Quân đội Syria tấn công trung tâm cuối cùng của khủng bố ở miền Nam

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn