
Tiết lộ danh tính điệp viên Liên Xô trộm bí mật bom nguyên tử Mỹ 70 năm trước
Danh tính điệp viên Liên Xô đánh cắp bí mật bom nguyên tử Mỹ cách đây 70 năm cuối cùng cũng được hé lộ.
Danh tính điệp viên Liên Xô đánh cắp bí mật bom nguyên tử Mỹ cách đây 70 năm cuối cùng cũng được hé lộ.
Theo các chuyên gia, không có ý nghĩa quân sự trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại thường dân.
Những cơn bão nhiệt đới đang hình thành ngày càng nhiều và lớn hơn do biến đổi khí hậu, vậy tại sao chúng ta không loại bỏ chúng bằng bom nguyên tử?
Các hồ sơ được giải mật sẽ tiết lộ cách thức Liên Xô đạt được mục tiêu này chỉ trong 4 năm.
Vào những năm 1950, đề xuất dùng bom ngăn chặn những cơn bão được đưa ra, một tàu ngầm lặn thấp hơn tâm bão, phóng bom nguyên tử và bão dần tan.
Mới đây, một người dân tại South Dakota (Mỹ) ghi lại hình ảnh cơn lốc xoáy khổng lồ khiến người xem không khỏi rùng mình.
Elon Musk cho rằng, cách nhanh nhất để biến Hỏa tinh trở thành Trái Đất thứ hai là ném bom hạt nhân vào hai cực, điều này có hợp lý hay sẽ tạo ra một thảm họa?
Tất cả các hệ thống vũ khí được liên minh do Mỹ dẫn đầu sử dụng tại Syria đều tuân thủ Luật xung đột vũ trang, đại diện Lầu Năm Góc cho biết.
Thương vong khủng khiếp ở Hiroshima và Nagasaki khiến người Mỹ bị ám ảnh với nguy cơ trở thành nạn nhân của bom hạt nhân.
Ông Tsutomu Yamaguchi được chính phủ Nhật Bản công nhận là người sống sót duy nhất sau hai vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản năm 1945.
Mảnh giấy vàng in mệnh lệnh ném quả bom "Littte Boy" xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản cướp đi sinh mạng 140.000 người trong thảm họa nhân tạo khủng khiếp bậc nhất của nhân loại.
Bản tin về hội thảo ngành công nghiệp vũ khí đạn dược Triều Tiên ngày 12/12 được cho là vô tình tiết lộ hình ảnh một trong những quả bom nguyên tử đầu tiên của nước này.
Một trong những thử nghiệm hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên có thể làm phát sinh dư chấn mạnh đến mức làm di chuyển lớp vỏ Trái Đất và gây ra dư chấn ngày 9/12, cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết.
Tại Festival Thanh niên Sinh viên Toàn thế giới, tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ về công nghệ tương lai mà ông cho rằng còn gây hậu quả lớn hơn bom hạt nhân.
Không biết là may mắn hay đen đủi nhưng ông Tsutomu Yamaguchi là trường hợp cực kỳ hi hữu khi 2 lần trúng bom nguyên tử nhưng vẫn sống sót và thọ đến 93 tuổi.
Dù 3 lần may mắn thoát chết khi bị sét đánh, người đàn ông vẫn không thể thoát khỏi vận đen khi nằm đã chết vẫn bị sét đánh tung bia mộ và ông chỉ là một trong số những người đen đủ nhất nhì thế giới.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ chắc chắn rằng Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong lúc cuộc đấu khẩu với Triều Tiên chưa nguội lạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có màn tranh cãi nảy lửa với các vận động viên thể thao của Mỹ.
Đêm 23/9 (giờ địa phương), Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích chính quyền Triều Tiên với giọng điệu cứng rắn, và gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo cách riêng của ông.
Hàng ngàn người dân Triều Tiên tập hợp tại quảng trường Kim Il-Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng phản đối Tổng thống Donald Trump.
Chuyên gia Nga nhận định, chính sách ngoại giao của ông Trump có thể đẫn đến một cơn ác mộng thảm họa hạt nhân tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhưng không phải là do vũ khí hạt nhân gây ra.
Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả bằng chế độ phản công với bất cứ biện pháp trừng phạt mới nào có thể được áp đặt lên nước này sau thử nghiệm hạt nhân ngày 3/9.
Nước Mỹ đã đi trước cả thế giới đến 2 lần trong lĩnh vực chế tạo vũ khí hạt nhân, mà cụ thể là Dự án Manhattan với quả bom nguyên tử đầu tiên và Chiến dịch Ivy với quả bom nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới.
Sáng 3/9 theo giờ Việt Nam, các cơ quan khảo sát địa chấn của nhiều quốc gia ghi nhận có ít nhất 1 cơn địa chấn xảy ra ở Triều Tiên và các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
5h29'45'' ngày 16/7/1945, thế giới bước sang thời đại mới sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên, vũ khí mạnh nhất của nhân loại từng biết phát nổ.
Cơ quan An toàn hạt nhân quốc gia Mỹ - NNSA bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho việc sản xuất bom hạt nhân hiện đại B61-12.
GBU-43/B hiện được xem là loại bom quy ước lớn nhất, mạnh nhất của Mỹ với khả năng hủy diệt chỉ thua kém bom nguyên tử.
Siêu pháo hạt nhân M65 có thể bắn những viên đạn pháo bay xa 30km tạo ra vụ nổ lớn hơn cả quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki.
Sputnik đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới tuyên bố nước này sắp tổ chức thử nghiệm đầu đạn hạt nhân.
Quân đội Mỹ và Đức đã lắp đặt hệ thống bom nguyên tử của Mỹ tại căn cứ không quân Buechel ở bang Rheinland-Pfalz của Đức.