Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt bất ổn ở Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Tư, 17/03/2021 06:42:05 +07:00
(VTC News) -

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp, giúp chấm dứt tình hình bất ổn ở Myanmar.

Ông Antonio Guterres cũng kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar cho phép Đặc phái viên Liên hợp quốc đến nước này để giúp làm dịu tình hình, tạo tiền đề cho đối thoại và giúp nước này trở lại nền dân chủ.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc - Stephane Dujarric, cho biết ông Antonio Guterres cảm thấy kinh hoàng trước việc tình trạng sử dụng bạo lực của lực lượng an ninh Myanmar đối với người biểu tình ngày càng gia tăng.

Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt bất ổn ở Myanmar - 1

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)

Hôm 15/3, Myanmar tuyên bố thiết quân luật tại toàn Yangon do bất ổn gia tăng tại thành phố này sau khi người biểu tình đốt phá nhà máy do Trung Quốc đầu tư. Theo thông báo từ chính quyền quân sự Myanmar, bất kỳ ai bị bắt tại các quận được áp đặt lệnh thiết quân luật đều phải hầu tòa, với mức án tối đa từ 3 năm đến tử hình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter cho biết, việc quân đội Myanmar sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình là “vô đạo đức và không thể chối cãi”.

“Chính quyền quân sự đáp lại những lời kêu gọi khôi phục nền dân chủ ở Myanmar bằng những viên đạn”, Jalina Porter nói.

Những hành động mạnh tay của chính quyền quân sự Myanmar đối với người biểu tình gia tăng thời gian gần đây. Đến nay, ít nhất 191 người biểu tình thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ ở Myanmar.

Kông Anh(Nguồn: The Irrawaddy )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp