Lịch trình di chuyển dày đặc, phức tạp của 4 ca COVID-19 mới ở Hải Dương

Tin tứcThứ Hai, 17/08/2020 21:26:23 +07:00
(VTC News) -

4 ca mắc mới COVID-19 từng tiếp xúc nhiều người ở những địa điểm khác nhau và có lịch trình di chuyển dày đặc.

Chiều 17/8, Bộ Y tế công bố các ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 bệnh nhân ở Hải Dương đều liên quan ổ dịch 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương). Lịch trình di chuyển của các ca bệnh này khá phức tạp và dày đặc.

Bệnh nhân N.A.H.N. (BN970, nữ, SN 2007, ở số 180 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương) là học sinh trường THCS Tân Bình (đang nghỉ hè). 6h ngày 18/7, bệnh nhân đi du lịch Sapa cùng gia đình và gia đình chị Q. (chủ nhà hàng Thế giới bò tươi), nghỉ tại khách sạn ở Sapa.

8h ngày 19/7, bệnh nhân ăn sáng tại khách sạn, sau đó đi chơi vài địa điểm du lịch nhưng chỉ ngồi trên xe (do trời mưa). Đến trưa cả gia đình bệnh nhân quay trở lại khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi tại phòng. 15h cùng ngày, cả nhà đi chơi ở cầu treo rồi về khách sạn vào khoảng 16h30.

Đến 8h ngày 20/7, bệnh nhân ăn sáng cùng gia đình tại khách sạn sau đó nghỉ ngơi đến 11h lên xe quay trở lại Hải Dương cùng bố mẹ và gia đình chị Q. Trên đường về có rẽ vào quán ăn trưa (không nhỡ rõ quán), đến 19h về đến Hải Dương.

Từ 21/7 do được nghỉ hè nên bệnh nhân chỉ ở nhà xem tivi cùng 2 em ở trên phòng. Bố mẹ bệnh nhân là bạn với chủ nhà hàng Thế giới bò tươi, thường xuyên đến chơi, ăn uống cùng.

Ngày 1/8, bố mẹ bệnh nhân đến chơi nhà anh L. chủ nhà hàng Thế giới bò tươi. Khoảng 22h họ về nhà. Ngày 3/8, bố bệnh nhân tiếp tục ra nhà anh L. uống nước.

Ngày 4/8, bà ngoại ở phường Lạch Tray (TP Hải Phòng) lên chơi. Sáng 14/8, bố bệnh nhân khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Tân Bình. Khoảng 10h cùng ngày, cả gia đình cách ly tập trung tại trường Đại học Hải Dương.

Đến nay cơ quan chức năng xác định được 9 trường hợp F1 liên quan đến BN970.

Lịch trình di chuyển dày đặc, phức tạp của 4 ca COVID-19 mới ở Hải Dương - 1

4 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương đều liên quan tới nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).

Trường hợp BN971 là T.Đ.P (nam, SN 2006, ở khu 12, phường Bình Hàn, TP Hải Dương), là học sinh trường THCS Chu Văn An. Khoảng 18h30 ngày 28/7, cả gia đình 5 người và nhân viên công ty của bố (khoảng 18 người) đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương). Sau đó cả nhà cùng một số nhân viên công ty (khoảng 4 - 5 người) đi hát tại Vườn sinh thái Thanh Bình đến khoảng 21h30 thì về nhà.

Từ 1 - 9/8, bệnh nhân đi học thêm tại nhà cô giáo Ngân ở ngõ 46, khu 10 (phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương). Từ 10 - 13/8, bệnh nhân không đi đâu.

Sau khi nghe được thông báo bệnh nhân cùng gia đình đến Trạm Y tế phường Bình Hàn khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà từ 13/8.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định được 42 trường hợp F2 của BN T.Đ.P.

Bệnh nhân N.T.A. (BN972, nam, SN 1986, ở số 170 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) là Giám đốc Công ty Tân Việt Đức, chuyên thi công về nội thất gia đình.

Ngày 20/7, bệnh nhân đến nhà chị Oanh (mẹ của BN950) tại số 36 Ngô Quyền khoảng 1 tiếng (không gặp bệnh nhân 950). Từ 23- 25/7, bệnh nhân đi làm bình thường trong TP Hải Dương. Ngày 26/7 cùng gia đình đi du lịch Hạ Long.

Từ 27 - 30/7, bệnh nhân ở nhà trông hai con nhỏ, không đi đâu.

11h30 ngày 30/7, em gái là Ngô Thị My đến ăn cơm khoảng 2 tiếng. 19h cùng ngày, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi, sau đó đi uống cà phê ở Phạm Tu (khu Hải Hà, Hải Tân, TP Hải Dương).

Ngày 31/7, bệnh nhân ở nhà, đến 19h cả gia đình đi xe ô tô riêng và 5 gia đình khác đi ăn ở nhà hàng Hải sản Hải Phòng, đến 21h, ăn xong về nhà.

Các ngày từ 1 - 3/8, bệnh nhân ở nhà không đi đâu. Đến 16h30 ngày 4/8, chị My (em gái) đưa 2 con đến gửi. 17h cùng ngày có gia đình anh Bình sang chơi và ăn tối cùng. Ngày 5/8 và sáng 6/8, bệnh nhân ở nhà.

Khoảng 14h ngày 6/8, bệnh nhân đến Ngân hàng BIDV (ngã tư Máy Sứ) nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên) bằng xe ô tô riêng, sau đó về nhà.

Khoảng 9h ngày 7/8, bệnh nhân tiếp tục đến Ngân hàng BIDV (ngã tư Máy Sứ) nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên), đến 10h về nhà chị Oanh (ở 5/10 Trần Văn Giáp, Thanh Bình) khoảng 15 phút bằng xe tự lái, sau đó về nhà. Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân ra Ngân hàng Techcombank Thống Nhất nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên) sau đó về nhà (đi bằng xe riêng).

Sáng 8/8, bệnh nhân ở nhà. Đến 15h cùng ngày, bệnh nhân đi xe của anh L. về quê Hà Tràng, xã Thăng Long (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) gặp mẹ khoảng 1,5 tiếng. Sau đó người này lên TP Hải Dương. Đến 19h cùng ngày, bệnh nhân đi ăn tối cùng gia đình tại Nhà hàng Thế giới bò tươi (tiếp xúc nhiều người không rõ).

Sáng 9/8, hai vợ chồng bệnh nhân đi ăn đám cưới ở xã Thanh Quang (Nam Sách, Hải Dương). Ăn khoảng 30 phút và ngồi gần anh Mạnh, sau đó về nhà (bằng xe riêng), nhận công trình nhà anh Khiêm (số nhà 30 Vũ Nạp, Hải Tân, TP Hải Dương).

Sáng 10/8, bệnh nhân đi khảo sát địa chất (không nhớ tên công ty) địa chỉ ở số 204 Trường Chinh, sau đó về nhà. Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân đi ô tô tự lái ra Ngân hàng BIDV ở ngã tư Máy Sứ nộp tiền khoảng 15 phút, sang Ngân hàng Nông Nghiệp phát và Phát triển nông thôn chi nhánh Thành Đông nộp tiền khoảng 10 phút rồi về nhà.

Sáng 11/8, bệnh nhân không đi đâu, đến chiều ra Ngân hàng BIDV ở ngã tư Máy Sứ xong về nhà. Các ngày 12- 13/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khai báo y tế trên phần mền NCoV, Bluezone.

Ngày 14/8 khai báo tại phường, đến 23h cùng ngày cách ly y tế tại Đại Học Hải Dương. Đến nay cơ quan chức năng xác định được 16 trường hợp F1 liên quan đến BN972.

BN973 là P.T.S. (nam, SN 1979 ở 15/64 đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương) là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra kinh tế Công an tỉnh Hải Dương. Khoảng 1 tháng trở lại đây anh S. không đi đâu ra ngoài địa phận tỉnh.

Ngày 3/8, bệnh nhân làm việc tại cơ quan. Đến 18h30 cùng ngày đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi, sau đó ngồi cùng anh L. là chủ quán, uống nước chè khoảng 5-7 phút rồi về nhà không đi đâu (đều đi bằng xe ô tô riêng).

Trong các ngày từ 4 - 7/8, bệnh nhân đi làm bằng xe ô tô riêng đến cơ quan, có tiếp xúc khoảng 10 người.

Sáng 8/8 bệnh nhân ở nhà, đến 13h30 đi xe ô tô riêng ra cơ quan dự trù bị Đại hội Đảng (khoảng 2 tiếng) sau đó về nhà. Ngày 9/8, bệnh nhân đi xe ô tô về quê ở thôn Quan Lộc (xã Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương) gặp mẹ. Ở khoảng 1 tiếng sau đó bệnh nhân về nhà tại TP Hải Dương.

Ngày 10/8, buổi sáng anh S. làm việc tại cơ quan. 13h 30 đi dự Đại hội, sau đó về nhà ở nhà không đi đâu.

Ngày 11/8, anh S. đi dự Đại hội cả ngày, đến 17h nhận được thông báo nên tự cách ly tại nhà.

Trong 2 ngày 12 và 13/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà và khai báo y tế ở phường. Ngày 14/8 đi cách ly tập trung tại Đại học Hải Dương đến nay.

Đến nay cơ quan chức năng xác định được 14 trường hợp F1 của BN973.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, hiện cả 4 bệnh nhân đều có sức khỏe bình thường, đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Ngay sau có kết quả nghi ngờ các ca bệnh nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương họp và triển khai công tác phòng chống dịch như: tổ chức điều tra, lập danh sách các trường hợp F1, chỉ đạo các đơn vị triển khai truy vết F1; thông báo các địa phương điều tra trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần; khoanh vùng, xử lý môi trường ổ dịch, phun khử khuẩn hộ gia đình các trường hợp tiếp xúc gần.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn