Người nhập cảnh trái phép thứ 2 mắc COVID-19 ở TP.HCM đi những đâu?

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 29/12/2020 19:05:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhân 1451, người nhập cảnh trái phép thứ 2 mắc COVID-19 ở TP.HCM, di chuyển ở quận 9 TP.HCM trong thời gian chưa đi cách ly.

Chiều 29/12, Bộ Y tế công bố, Việt Nam có thêm 2 người nhập cảnh trái phép mắc COVID-19, trong đó có bệnh nhân 1451 ở Quận 9, TP.HCM. Đây là bệnh nhân nam tên K., 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 9. 

Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng BN1440, BN1451, BN1452), sau đó về TP.HCM. Ngày 29/12/, xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người nhập cảnh trái phép thứ 2 mắc COVID-19 ở TP.HCM đi những đâu? - 1

(Ảnh minh họa: Mai Thúy) 

Về lịch trình của bệnh nhân 1451, lúc 15h ngày 24/12, anh K. đi Grabbike đến xưởng đúc đồng số 967A/12 đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM) để làm việc, khoảng 23h về phòng trọ của bạn làm cùng xưởng tại Đường số 4, phường Long Bình, TP.HCM. 

Ngày 25 và 26/12, K. đi bộ từ phòng trọ đến xưởng, làm việc từ sáng đến tối rồi về lại phòng trọ. Tối 27/12, anh này đi về hướng đường Nguyễn Văn Tăng để tìm chỗ photo chứng minh nhân dân nhưng không tìm được nên trở về phòng trọ. Lúc ra ngoài, anh có đeo khẩu trang, không tiếp xúc với ai.

Ngày 28/12, anh K. đến xưởng đúc đồng làm việc. Đến khuya cùng ngày thì công an phường phát hiện và đưa đi cách ly.

Khu nhà trọ mà anh K. ở có 10 phòng với 16 người cư ngụ. Cơ quan chức năng đã đưa 15 người ở dãy trọ tiếp xúc gần với anh đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 2 trẻ em. 

Cơ quan chức năng đã phong tỏa nhà trọ, xưởng đúc đồng nơi bệnh nhân ở và làm việc.

Mai Thy
Bình luận
vtcnews.vn